Thi công dở dang gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm nay, mương nước thải từ đầu hẻm 270 Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku) chảy lênh láng ra đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân sống lân cận.

 
  Bà Liên bên mương nước đen xì, bốc mùi hôi thối. Ảnh: T.T
Bà Liên bên mương nước đen xì, bốc mùi hôi thối. Ảnh: T.T

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mương nước tại hẻm 270 có chiều dài 122 mét và được Trung tâm quỹ đất tỉnh đầu tư xây dựng 2 bên tuyến đường. Tuy nhiên còn 33 mét  giáp với hẻm 49 đường Trần Kiên thì vẫn chưa được đầu tư xây dựng và đấu nối. Vì vậy,  nước sinh hoạt, nước thải từ khu dân cư đổ thẳng ra đường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Đào Thị Liên (trú tại tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho biết, bà cùng nhiều hộ dân đã làm đơn kiến nghị lên UBND phường Phù Đổng về việc công trình mương nước thi công dở dang gây ô nhiễm môi trường. Bà Liên bức xúc: “Đã nhiều năm nay, nước thải từ mương nước này chảy tràn ra lênh láng khắp đường nhớp nháp khó chịu lắm. Mùi hôi thối từ mương nước bốc lên nồng nặc. Từ ngày nước bắt đầu tràn ra đường, tôi không thể bán buôn được gì cả, khách hàng không dám đến ăn bún vì mùi hôi từ mương nước bốc lên”.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Lan (tổ 7, phường Phù Đổng) cho biết: “Trước đây, do thấy nước thải chảy ra đường hôi quá, có người đã đem bê tông bít miệng mương nước lại. Nhưng nước thải không có đường thoát nên lại chảy ngược vào nhà người dân. Cũng vì vậy mà nhiều nhà xích mích gây gổ với nhau phải gọi tổ trưởng tổ dân phố xuống giải quyết”.

Không những ảnh hưởng tới đời sống của người dân, mùi hôi thối từ mương nước này cũng gây ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của trường mầm non tư thục ngay bên cạnh. Cô Trương Thị Tuyết Mai-giáo viên của trường cho biết mương nước này bắt đầu xả trực tiếp ra đường từ gần 2 tháng nay. “Các cháu ngửi phải mùi này cứ ho sặc sụa suốt. Phụ huynh tới đón con cũng phản ánh ghê lắm nhưng nhà trường chưa biết phải làm sao. Mong chính quyền sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên”.

Đến ông Hoàng Văn Nhậm-Tổ trưởng tổ dân phố 7 cũng không hiểu sao đơn vị đầu tư xây dựng lại bỏ dở đoạn mương nước này. Nhiều năm nay, vào ngày mưa, nước thải từ các nơi khác đều đổ dồn về đây rồi theo nước mưa chảy hết vào nhà dân. Ngày nắng thì mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Được biết, tổ dân phố cũng đã làm đơn kiến nghị lên UBND phường để có hướng xử lý, giải quyết.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng cho biết tình trạng mương nước gây ô nhiễm môi trường đã có từ lâu. Chính quyền cũng đã đi khảo sát và làm tờ trình đề nghị UBND TP. Pleiku chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra thực tế để giải quyết dứt điểm vấn đề thoát nước cho các hộ dân tại hẻm 270. 

 Triệu Thanh

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.