Chư Pưh: Tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 23 người chết, bị thương 4, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Cùng thời gian, huyện Chư Pưh còn xảy ra 16 vụ va chạm giao thông, làm 23 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 63 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2015, TNGT ở huyện Chư Pưh tăng cả 3 chỉ số (tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và tăng nhiều người bị thương).
 

Lấn chiếm đường quốc lộ 14 tại cổng chợ thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.  Ảnh: H.M
Lấn chiếm đường quốc lộ 14 tại cổng chợ thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Ảnh: H.M

Những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT trên địa bàn huyện Chư Pưh được xác định là do người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, chạy lạng lách, đi không đúng phần đường quy định, sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông... Minh chứng rõ nhất là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 4-4-2016 tại Km 1.655-100 quốc lộ 14 thuộc thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Quang (SN 1970, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách giường nằm đi không đúng phần đường đã tông vào xe mô tô đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe mô tô chết tại chỗ.

“Xác định được những nguyên nhân chính thường gây ra TNGT, cấp ủy và chính quyền các địa phương đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tuyên truyền, giáo dục mọi người không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã cam kết với cơ quan, đơn vị, cộng đồng thôn, làng. Đồng thời, các lực lượng chức năng của huyện cũng nỗ lực nâng cao chất lượng công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ”-ông Lưu Trung Nghĩa-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn Giao thông huyện Chư Pưh cho biết.   

Toàn huyện Chư Pưh hiện có gần 73.000 người với trên 20.000 phương tiện giao thông các loại, trong đó có hơn 15.000 xe mô tô, hơn 3.600 xe công nông. Phần lớn dân số và các loại phương tiện giao thông của huyện đều tập trung ở hai bên quốc lộ 14. Trong điều kiện hiện nay, việc ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông là hết sức khó khăn. Thế nhưng, để tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm TNGT, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đang đồng tâm, hợp lực thực hiện nhiều giải pháp như tuyên truyền, vận động mọi người tuân thủ các quy định của pháp luật như: đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, không chở người trên xe công nông, đi đúng phần đường, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông... Những việc làm thiết thực đó được kỳ vọng sẽ góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn huyện.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.