Cần sớm bồi thường oan sai cho công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều tháng qua, đặc biệt là những ngày gần đây, bà Phùng Thị Kim Oanh (tổ dân phố 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai) thường xuyên đến các cơ quan chức năng trong tỉnh yêu cầu bồi thường oan sai theo Bản án số 47 ngày 27-5-2016 của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng.
 

  Ông Phùng Trọng Hiển phát biểu trong buổi xin lỗi công khai người bị kết án oan sai tại Hội trường UBND phường Diên Hồng, TP. Pleiku.                               Ảnh: H.C
Ông Phùng Trọng Hiển phát biểu trong buổi xin lỗi công khai người bị kết án oan sai tại Hội trường UBND phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Ảnh: H.C

Bản án số 47 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng nêu rõ: chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phùng Thị Kim Oanh và ông Phùng Trọng Hiển (SN 1974, em ruột bà Oanh). Theo đó, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng (nay là TAND cấp cao tại Đà Nẵng) phải có trách nhiệm bồi thường oan sai cho ông Phùng Văn Cung (cha bà Oanh và ông Hiển) thông qua người đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền là bà Oanh và ông Hiển tổng cộng gần 350 triệu đồng (gồm hơn 165 triệu đồng tiền thiệt hại do tổn thất về tinh thần và hơn 184 triệu đồng tiền mất thu nhập thực tế của người bị oan). Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng bản án nêu trên vẫn chưa được thi hành.

Không chỉ có Bản án số 47 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng mà Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 30 của TAND TP. Pleiku do ông Lê Văn Nhàn-Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa ký ngày 21-6-2016 cũng chưa được thi hành. Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận này thì: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã chấp nhận bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho những người thừa kế theo pháp luật của ông Phùng Đại Hùng (Phùng Trọng Hùng) là bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1930, vợ ông Cung, mẹ bà Oanh, ông Hiển, ông Hùng...), bà Lê Thị Thu Lan, anh Phùng Trọng Tài và anh Phùng Trọng Lộc (thông qua đại diện theo sự ủy quyền hợp pháp là bà Oanh) tổng cộng 1,11 tỷ đồng, trong đó có hơn 637 triệu đồng tiền thiệt hại về tổn thất tinh thần. Việc bồi thường được thực hiện trong thời gian 3 tháng (kể từ ngày 21-6-2016). Tuy nhiên, đến nay bà Oanh vẫn chưa nhận được đồng nào.

Trả lời về vấn đề này, ngày 4-10, ông Lê Văn Nhàn-Phó Chánh án phụ trách TAND TP. Pleiku-người ký Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 30 nêu trên khẳng định: “Việc bồi thường cho gia đình bà Oanh, TAND TP. Pleiku đã giải quyết xong và đã chuyển hết các thủ tục đến các cơ quan có thẩm quyền”. Còn ông Nguyễn Đình Quang-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh-đại diện cho bị đơn trong vụ án này thì cho biết: “Số tiền bồi thường cho bà Oanh (đại diện cho nguyên đơn) đang được Bộ Tài chính thẩm định nên phải chờ một thời gian nữa mới có tiền trả cho gia đình bà Oanh”.

 Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.