Đà Lạt: Diện tích canh tác hoa vụ Tết Nhâm Dần giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên nhà vườn Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống giống hoa vụ Tết Nhâm Dần năm 2022 giảm hơn tết năm trước, riêng hoa lily giảm hơn 30%.
Ngày 14.12, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhà vườn Đà Lạt xuống giống hoa vụ Tết Nhâm Dần 2022 giảm hơn tết năm trước, riêng hoa lily giảm hơn 30%.

Chăm sóc hoa cẩm chướng. Ảnh: Lâm Viên
Chăm sóc hoa cẩm chướng. Ảnh: Lâm Viên
Theo Phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, đây là vụ hoa quan trọng nhất trong năm nhưng diện tích gieo trồng hoa các loại để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần bằng khoảng 70% so với những năm trước, tương đương 800 ha.
Nguyên nhân, thời điểm xuống giống hoa lily và giống cúc vụ tết, Đà Lạt đang phải đối phó với dịch Covid-19 nên các công ty ngần ngại trong việc nhập giống, còn các cơ sở ươm giống hoa cúc cũng dè dặt.

Ươm giống hoa ở Đà Lạt có thời điểm khựng lại do dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Ươm giống hoa ở Đà Lạt có thời điểm khựng lại do dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Viên
Một nguyên nhân khác, do giá các loại vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng vọt đẩy chi phí đầu tư vụ hoa tết tăng cao, chưa kể thiếu nguồn lao động phổ thông. Ngoài ra, một số người dân thuê đất trồng hoa không còn trụ được nên đã trả lại vườn hoặc một số chuyển đổi qua trồng rau chi phí đầu tư nhẹ hơn.
Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thọ (Đà Lạt) cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không biết dịp tết thị trường tiêu thụ như thế nào. Hội Nông dân và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vừa sản xuất hoa, đồng thời sản xuất rau các loại nhằm hạn chế thiệt hại lỡ khi hoa khó tiêu thụ. Hiện toàn xã Xuân Thọ có hơn 450 ha canh tác hoa quanh năm, riêng vụ hoa tết này, nông dân đầu tư sản xuất hơn 100 ha, trong đó chủ lực là hoa cúc, còn lại là lily, cát tường, cẩm chướng, sa lem…

Nông dân Đà Lạt xuống giống hoa cúc cho vụ Tết Nhâm Dần giảm hơn mọi năm. Ảnh: Lâm Viên
Nông dân Đà Lạt xuống giống hoa cúc cho vụ Tết Nhâm Dần giảm hơn mọi năm. Ảnh: Lâm Viên
Nông dân Nguyễn Văn Hảo (thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt), chia sẻ: “Bây giờ dè dặt gieo trồng vì thị trường rất bấp bênh. Vụ hoa tết năm nay tôi chỉ xuống giống 2.000/8.000 m2 hoa cúc, tương đương 60.000 cành”. Còn ông Nguyễn Đức Quân (làng hoa Vạn Thành, P.5, TP.Đà Lạt) cho biết trong năm đã có hai vụ nhổ bỏ hoa do dịch Covid-19, nay chỉ dám đầu tư 50.000 củ lily, giảm 2/3 so với vụ tết mọi năm.
UBND TP.Đà Lạt vừa ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" cho 45 hộ sản xuất hoa công nghệ cao ở các thôn Trạm Hành, Trạm Hành 1, Trường Thọ, Phát Chi thuộc xã Trạm Hành. Giá trị sử dụng trong thời hạn 3 năm

Thêm 45 nông hộ sản xuất, kinh doanh hoa được sử dụng nhãn hiệu
Thêm 45 nông hộ sản xuất, kinh doanh hoa được sử dụng nhãn hiệu "Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành". Ảnh: Lâm Viên
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm