Hỏa hoạn thiêu rụi kho chứa nguyên liệu làm nệm giữa trung tâm TP.BảoLộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần 2 giờ bùng phát, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 1 kho chứa nguyên liệu sản xuất nệm cùng toàn bộ vật dụng, máy móc bên trong.

 

Ngọn lửa bao trùm kho chứa nguyên vật liệu làm nệm tạo thành cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Trùng Dương
Ngọn lửa bao trùm kho chứa nguyên vật liệu làm nệm tạo thành cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Trùng Dương



Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 1.5, ông Nguyễn Văn Ấn phát hiện hỏa hoạn bùng phát tại kho chứa nguyên vật liệu sản xuất nệm của gia đình tại số 24 Trần Phú (tổ dân phố 17, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ kho chứa nguyên liệu làm nệm của gia đình ông Ấn và tạo thành cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng (đóng tại TP.Bảo Lộc) đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC Công an TP.Bảo Lộc tiếp cận hiện trường thực hiện công tác chữa cháy, cứu hộ.

Tại hiện trường, lính cứu hỏa liên tục phun nước dập lửa từ nhiều hướng để khống chế đám cháy. Song, do trong kho chứa toàn vật dụng dễ cháy như vải, bông gòn nên ngọn lửa cứ cháy âm ỉ và lan rộng.

Đến 11 giờ ngày 1.5, toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc và kho nhà xưởng rộng gần 200 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Ấn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.


 

 Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu hộ - Ảnh: Trùng Dương
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu hộ - Ảnh: Trùng Dương
Đến 10 giờ 30 phút ngày 1.5, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, toàn bộ kho chứa nguyên vật liệu làm nệm bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Trùng Dương
Đến 10 giờ 30 phút ngày 1.5, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, toàn bộ kho chứa nguyên vật liệu làm nệm bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Trùng Dương
 Hàng trăm người dân tụ tập chật kín bên ngoài theo dõi đám cháy - Ảnh: Trùng Dương
Hàng trăm người dân tụ tập chật kín bên ngoài theo dõi đám cháy - Ảnh: Trùng Dương




Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, mặc dù toàn bộ kho chứa đã đổ sập hoàn toàn, nhưng đến 11 giờ trưa ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực phun xịt khống chế đám cháy.

Theo ông Nguyễn Văn Ấn, chủ kho chứa nguyên vật liệu làm nệm bị cháy, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại của gia đình hơn 200 triệu đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


 

Theo Trùng Dương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm