Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Phú Thiện, GIa Lai đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 50 đại biểu đại diện cho 135 hội viên cựu TNXP trên địa bàn huyện.
Ảnh: Thanh Tâm
Ảnh: Thanh Tâm
Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP huyện Phú Thiện đã thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, 100% hội viên đã được hưởng các chế độ do Đảng, Chính phủ ban hành. Hội xây dựng và duy trì Quỹ Nghĩa tình đồng đội 50 triệu đồng, tạo điều kiện cho 10 lượt gia đình hội viên vay, đến nay đã có 8 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của Hội Cựu TNXP tỉnh, huyện đã trao tặng 5 nhà tình nghĩa (tổng trị giá 240 triệu đồng), 6 sổ tiết kiệm (3 triệu đồng/sổ) và nhiều phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 10 người. Ông Vũ Văn Huấn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Phú Thiện.
THANH TÂM

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.