30.000ha cây trồng ở Tây Nguyên có nguy cơ thiếu nước tưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ NN&PTNT vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Theo Tổng cục Thủy lợi, ngoài tỉnh Đắk Nông hiện có 626ha lúa và hoa màu bị thiếu nước tưới, các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên chưa xảy ra hạn hán. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên phổ biến dưới 30mm, thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15%. Trong khi đó, tổng dung tích trữ của các hồ chứa tại Tây Nguyên hiện chỉ đạt 64%, thấp hơn 9,5% so với trung bình nhiều năm. 
Dự báo từ nay đến hết tháng 4-2019, lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm 30-70%; nền nhiệt phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C... 
Với tình hình này, các tỉnh Tây Nguyên sẽ có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước ở thời gian cuối mùa khô, tổng diện tích khoảng 30.000ha; trong đó tỉnh Kon Tum khoảng 1.000ha, Gia Lai 8.000ha, Đắk Lắk 10.000ha, Đắk Nông 5.000ha, Lâm Đồng 5.000ha…
Kim Huệ (HNM)

Có thể bạn quan tâm