Đắk Lắk: Bắt giữ 2 tên dùng ớt bột cướp xe máy của xe ôm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lợi dụng đoạn đường vắng người, Tuấn và Lanh giả vờ đòi đi vệ sinh để bắt lái xe ôm dừng lại, sau đó ném ớt bột vào mặt người này rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn.
Đêm 12/1, hai đối tượng là Cao Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Lanh (32 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) rủ nhau đi cướp xe ôm để kiếm tiền tiêu.
 
Hai đối tượng dùng ớt bột tấn công xe ôm, cướp xe máy. Ảnh Báo giao thông
Hai người này từ Lâm Đồng tới TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để tìm mục tiêu cướp. Đến đêm 13/1, Tuấn và Lanh giả vờ đi đường, hỏi anh Đỗ Văn Thảo (làm nghề xe ôm) để chở chúng về thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Anh Thảo đồng ý và chở cả 2 đi.
Khi tới khu vực vắng người, Tuấn đòi đi vệ sinh và yêu cầu anh Thảo dừng xe. Sau đó 2 đối tượng dùng ớt bột ném vào mặt anh Thảo khiến anh này sợ hãi bỏ chạy. Tuấn và Lanh cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn đến huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) tìm nơi tiêu thụ tài sản cướp được.
Cả 2 cùng nhau bỏ trốn ra tỉnh Thừa Thiên Huế xin làm thuê trên tàu khai thác cát sau đó, và bị lực lượng Công an bắt giữ ở sông Hương (thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh TGTT
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh TGTT
Sáng 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý 2 đối tượng Cao Văn Tuấn và Đặng Lanh về trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra về hành vi cướp tài sản.
P.L (Khỏe 365)

Có thể bạn quan tâm