Kon Tum: Liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-1, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bờ Y thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý các đối tượng trong vụ vận chuyển pháo nổ từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng gồm Ngô Văn Bình và Nguyễn Văn Tuấn cùng ngụ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Hoài Trần
Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Hoài Trần
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 7-1, tại khu vực làng Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, lực lượng tuần tra của ĐBP CKQT Bờ Y phối hợp Chi cục Hải Quan CKQT Bờ Y phát hiện 6 đối tượng đang cõng các bao tải đi từ hướng Lào về Việt Nam. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng vứt lại bao tải và bỏ chạy. Lực lượng tuần tra truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng gồm: Ngô Văn Bình (51 tuổi), ngụ tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi), ngụ tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kiểm tra bên trong các bao tải, lực lượng tuần tra phát hiện 243kg pháo nổ. Hiện các đối tượng và tang vật đang được ĐBP CKQT Bờ Y và Chi cục Hải Quan CKQT Bờ Y hoàn tất thủ thục hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề, tình hình buôn bán và vận chuyển pháo nổ từ Lào về Việt Nam qua CKQT Bờ Y diễn ra phức tạp. Các lực lượng chức năng Hải quan, Công an và BĐBP trên địa bàn huyện biên giới Ngọc Hồi liên tục tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ. Trước đó (ngày 24-12-2018), BĐBP Kon Tum phát hiện 8 đối tượng cõng pháo từ Lào về Việt Nam qua CKQT Bờ Y, khi bị phát hiện chúng vứt bao tải và bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đổi và bắt giữ được Lê Đức Anh (35 tuổi), hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; tổng số pháo  thu giữ tại hiện trường là 316 kg.
Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm