Dự án nghỉ dưỡng cao cấp tiếp tục"xẻo"đất rừng tại hồ Tuyền Lâm-Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự việc cho dựng dãy nhà gỗ trái phép gồm 19 căn với tổng diện tích 456m2 xâm phạm vùng bảo vệ I của Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm chưa kịp lắng xuống thì chủ đầu tư dự án Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Đà Lạt Wonder (trước có tên là Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia) tiếp tục lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất rừng để thực hiện một số hạng mục của dự án.
Tại Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Đà Lạt Wonder (tại Tiểu khu 157B, phường 4, TP Đà Lạt) đang triển khai nhiều hạng mục xây dựng ngoài khu vực được cấp phép đầu tư.
Cụ thể, tại khu vực công viên công cộng (giáp ranh với phân khu chức năng) chủ đầu tư đã tiến hành san ủi đất làm biến dạng địa hình hiện trạng, lấp khe tụ thủy với diện tích hàng ngàn mét vuông.
 Các công trình trái phép mọc lên tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Các công trình trái phép mọc lên tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Công trình mô phỏng các kỳ quan thế giới trong khu vực xây dựng trái phép.
Công trình mô phỏng các kỳ quan thế giới trong khu vực xây dựng trái phép.
Trên khu vực tác động trái phép, đơn vị này cũng triển khai san ủi đất, xây dựng các mô hình “kỳ quan” thế giới khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng với diện tích hơn 1ha. Đáng chú ý, khu vực này từng bị UBND TP Đà Lạt xử lý về những sai phạm liên quan và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Chủ đầu tư đã tự ý san ủi, lấn hàng nghìn mét vuông đất rừng, lấp luôn khe tụ thuỷ của hồ Tuyền Lâm để xây dựng công trình trái phép.
Chủ đầu tư đã tự ý san ủi, lấn hàng nghìn mét vuông đất rừng, lấp luôn khe tụ thuỷ của hồ Tuyền Lâm để xây dựng công trình trái phép.
Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng công trình trái phép không được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Mặc dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng công trình trái phép không được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Trong khi đó, ngày 10-1, ông Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết vừa đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Lý Khương khắc phục các vi phạm tại dự án này.
Cụ thể, Ban quản lý đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay việc hoàn nguyên trả lại hiện trạng bằng giải pháp trồng cỏ, trồng cây để tôn tạo cảnh quan, đồng thời tiến hành khơi thông dòng chảy của khe tụ thuỷ mà đơn vị đã tự ý tác động với diện tích 7.600m2 để không ảnh hưởng đến nguồn nước vào hồ Tuyền Lâm.
 Cổng vào dự án nghỉ dưỡng khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng được xác định sai phạm đang chờ xử lý.
Cổng vào dự án nghỉ dưỡng khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng được xác định sai phạm đang chờ xử lý.
Trước đó, vào tháng 1-2018, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia đã tự ý san ủi 3ha đất khi chưa được cấp phép, diện tích đất san ủi nằm ngoài phạm vi ranh giới đất của doanh nghiệp thuê để thực hiện dự án, thậm chí đơn vị này đã tự ý san ủi đất xuống lòng hồ Tuyền Lâm, thuộc khu vực bảo vệ I - Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Dù cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa triệt để.
Dự án nghỉ dưỡng cao cấp từng cho dựng trái phép 19 nhà gỗ xâm phạm khu vực bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Dự án nghỉ dưỡng cao cấp từng cho dựng trái phép 19 nhà gỗ xâm phạm khu vực bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 11-2018, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 19 căn nhà gỗ trái phép (vách, sàn bằng gỗ, mái lợp bằng tấm nhựa tổng hợp) với tổng diện tích 456m2 (mỗi căn 24m2) tại dự án này. Tất cả các công trình trên nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ I của Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Trước đó,  tình trạng một số dự án du lịch sau khi được cấp phép tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã ngang nhiên tiến hành các hoạt động lấn chiếm đất, xâm phạm khu vực bảo vệ I của thắng cảnh hồ Tuyền Lâm.
Đoàn Kiên (sggp)

Có thể bạn quan tâm