Xin xe gỗ lậu không được, xã đội phó dùng dao đuổi chém công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình dẫn giải chiếc xe chở gỗ lậu về huyện, 1 xã đội phó tới xin không được nên đã dùng dao tấn công lực lượng công an.
 UBND xã Đắk Hòa nơi ông Trần Văn Công làm việc - Ảnh: B.N
UBND xã Đắk Hòa nơi ông Trần Văn Công làm việc - Ảnh: B.N
Sáng 9-1, Thượng tá Phạm Thanh Bình-Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã quyết định tạm giữ 5 đối tượng để làm rõ hành vi cướp tài sản. Trong đó, có ông Trần Văn Công (SN 1990, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song).
Theo thượng tá Bình, trước đó vào lúc 22 giờ ngày 5-1, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật quản lý bảo vệ rừng Công an huyện Đắk Song tuần tra và phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe công nông chở 2 lóng gỗ với khối lượng gần 3,5 m3 không có giấy tờ. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật. 
Trong quá trình đưa tang vật về công an huyện xử lý, ông Trần Văn Công cùng 1 trong 4 đối tượng vận chuyển gỗ đến xin. Khi tổ công tác không đồng ý thì ông Công cùng đối tượng này dùng dao đuổi đánh 2 cán bộ công an. Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện khẩn trương điều tra và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 5 đối tượng liên quan để điều tra hành vi cướp tài sản.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.