Kon Tum: Nhà rông làng Kon Brông bị lửa thiêu rụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 5/12, ông Đặng Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 5/12, nhà rông làng Kon Brông, xã Ngọc Wang bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội.
Nhà rông làng Kon Brông được đồng bào xây dựng vào năm 2016, theo đúng nguyên mẫu nhà rông truyền thống, mái lợp cỏ tranh, cột gỗ, dựng bằng hàng nghìn ngày công, chi phí ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Nhà rông làng Kon Brông được đồng bào xây dựng vào năm 2016, theo đúng nguyên mẫu nhà rông truyền thống, mái lợp cỏ tranh, cột gỗ, dựng bằng hàng nghìn ngày công, chi phí ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Các lực lượng chức năng của xã Ngọc Wang đã nhanh chóng đến chữa cháy, tuy nhiên hơn 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nhà rông bị thiêu trụi, chỉ còn lại vài khung, cột cháy sém.
Chỉ còn lại tro than và những cây cột cháy đen
Chỉ còn lại tro than và những cây cột cháy đen
Nhà rông là nơi người Xê Đăng sinh hoạt cộng đồng, hội họp, tổ chức các lễ hội văn hóa. Hàng trăm người dân phải chứng kiến cảnh đau lòng khi nhà rông truyền thống của mình bị bốc cháy dữ dội trong sự tiếc nuối, buồn bã.
Theo ông Tiến, nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn tới nhà rông bị thiêu rụi là do chập điện. Hiện nay Công an huyện Đăk Hà đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nhà rông làng Kon Brông bị giặc lửa thiêu cháy.
H.Hà (TPO)

Có thể bạn quan tâm