Xe tải chở càphê đâm sập cầu tạm, lái xe may mắn thoát chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cơ quan chức năng, đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ xe tải đâm sập cầu tạm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông vào đêm 31/10.

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)
Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)


Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 22 giờ ngày 31/10, xe tải loại 5 trục biển số 77C-093.02, do Nguyễn Thanh Chí (sinh năm 1991, trú tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chở càphê, di chuyển từ hướng Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến khu vực Cầu 20 (km 1875, thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xe tải đổ dốc với tốc độ khá cao đã đâm thẳng vào thành cầu tạm phía bên phải.

Cú đâm quá mạnh khiến cây cầu bị sập, đầu xe tải bị bẹp dúm, thùng xe hư hỏng nặng, một lượng lớn càphê rơi xuống suối; cây cầu tạm hư hỏng tất cả khung giằng cầu và gầm ngang.

Sau vụ tai nạn xảy ra, người dân và đơn vị thi công phải phá cửa để đưa lái xe và phụ xe ra ngoài, rất may không có thiệt hại về người.

[Va chạm trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, 2 người chết tại chỗ]

Cây cầu này hiện tại đang được đơn vị thi công xây dựng một cây cầu mới thay thế cây cầu cũ, nằm trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh.

Trong thời gian xây dựng cầu, đơn vị thi công dựng 2 cây cầu tạm bằng sắt song song bên cạnh cây cầu đang xây dựng để phục vụ việc đi lại.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm