Thêm vụ đầu độc rừng thông ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng chục cây thông bị ken đang chết dần tại tiểu khu 442, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Rừng thông tại tiểu khu 442 bị ken (vạt gốc đổ thuốc độc, hóa chất) hàng loạt ẢNH: LÂM VIÊN
Rừng thông tại tiểu khu 442 bị ken (vạt gốc đổ thuốc độc, hóa chất) hàng loạt ẢNH: LÂM VIÊN
Sáng 11.9, lãnh đạo Công an H.Bảo Lâm cho biết đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm điều tra, làm rõ vụ phá rừng bằng hình thức ken cây (dùng rựa chặt vào thân cây từ 2 - 3 vết, cách gốc từ 0,5 - 1 m) đổ hóa chất tại tiểu khu 442 thuộc địa bàn xã Lộc Phú (Bảo Lâm), do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý
Rừng thông bị ken và đổ thuốc diệt cỏ LÂM VIÊN
Rừng thông bị ken và đổ thuốc diệt cỏ. Ảnh:  LÂM VIÊN
Theo Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm, vào tháng 8.2018, tổng diện tích rừng thông bị ken là 3.800 m2; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 2.800 m2 với 76 cây thông 3 lá bị ken, trữ lượng gỗ là hơn 43 m3 và 600 m2 rừng thông 3 lá trồng từ năm 2012 chưa có trữ lượng.
Chai trà xanh khoan lỗ trên nắp để đổ thuốc diệt cỏ vào thân cây thông
Chai trà xanh khoan lỗ trên nắp để đổ thuốc diệt cỏ vào thân cây thông
Ảnh:  LÂM VIÊN
Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được một vỏ chai hóa chất thuốc trừ cỏ hiệu KANUP 480 SL. Gần đó có những chai nhựa có lỗ khoan trên nắp dùng đổ hóa chất vào thân cây.
Đồng thời có những cây thông tự nhiên đường kính gốc lớn hơn vòng tay ôm của người lớn chi chít những vết thương.
Nhiều cây thông với kích thước hơn vòng tay ôm chi chít vết thương LÂM VIÊN
Nhiều cây thông với kích thước hơn vòng tay ôm chi chít vết thương. Ảnh:  LÂM VIÊN
Đến nay, toàn bộ số cây nhỏ thuộc diện tích rừng trồng đã bị chết và một số thông nhỏ đường kính gốc từ 10 - 15 cm thuộc diện tích rừng tự nhiên có hiện tượng đỏ lá.
Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm