Hai mẹ con đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 9/9, tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.
Người dân trong thôn đến chia buồn cùng chồng và con gái chị Thào
Người dân trong thôn đến chia buồn cùng chồng và con gái chị Thào
Hai nạn nhân được xác định là cháu Vừ Văn Thành (SN 2011) và mẹ ruột là chị Lầu Thì Thào (SN 1993) trú tại thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Được biết cháu Thành hiện đang học lớp 1, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Cư Kbang).
Ông Lý Văn Anh-Trưởng thôn 14, kể lại, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 13h30' chiều 9/9. Thời điểm này chị Thào và hai con là Vừ Thị Sua và Vừ Văn Thành ra ao nước cách nhà khoảng 800m để giặt quần áo. Không may cháu Thành bị rơi xuống ao, chị Thào nhảy xuống cứu con.
Thấy mẹ và em trai cùng chìm xuống ao, cháu Vừ Thị Sua liền chạy gọi người dân gần đó tới giúp. Tuy nhiên do không biết bơi và ao nước sâu nên khi người dân đưa chị Thào và cháu Thành lên bờ thì hai mẹ con đã tử vong.
Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền xã và người dân trong thôn đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình làm đám tang cho hai mẹ chị Thào.
Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm