Những thương binh "Tàn nhưng không phế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều thương binh ở huyện Ia Grai, Gia Lai tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Họ xứng đáng là những thương binh “Tàn nhưng không phế”.

Chúng tôi vừa đến thăm ông Huỳnh Thế, ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Quê ông ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), năm nay đã ngoài 60 tuổi đời và 39 năm tuổi Đảng. Ông Thế từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Khmer Đỏ.

 

 Ảnh: L.T
Ảnh: L.T

Ông Thế bị thương ở chiến trường Campuchia năm 1980 với tỷ lệ thương tật 45% và được công nhận thương binh hạng 3/4. Năm 1982, ông chuyển ngành về tham gia công tác tại huyện Bình Sơn. Đến năm 1998, ông cùng gia đình lên định cư tại thôn Thắng Cường (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Trên quê hương thứ hai, ông tích cực tham gia công tác Đảng và đoàn thể tại thị trấn Ia Kha, từng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn. Những năm gần đây, ông trở về chuyên tâm làm kinh tế, nhiều lần được công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Gia đình có 4 ha cà phê, kết hợp trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả, chăn nuôi heo rừng lai... Bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Ông Ksor Hiếu (SN 1948, ở xã Ia Hrung) cũng là thương binh hạng 3/4. Ông tham gia hoạt động kháng chiến tại chính mảnh đất quê hương từ năm 1967 và có đến 2 lần bị thương. Sau năm 1975, ông tiếp tục tham gia công tác ở địa phương, được tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ như: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Hrung. Những năm gần đây, ông trồng 2 ha cà phê, 6 sào ruộng nước và chăn nuôi gia súc. Năm 2017, trừ chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng, xây được nhà ở khang trang. Gia đình ông có 6 người con đều đã trưởng thành, trong đó có 3 người đang công tác tại một số cơ quan của huyện.

Ông bộc bạch: “Tôi thường chia sẻ kinh nghiệm với bà con dân làng. Theo tôi, muốn thoát nghèo, bà con phải luôn học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi để đạt năng suất cao, tăng thu nhập, nâng cao đời sống... ”. Chủ tịch UBND xã Ia Hrung Ngô Duy Huyến cho biết: “Xã Ia Hrung có 11 thôn làng văn hóa và 920 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó, hộ ông Ksor Hiếu nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới”.

 

Thương binh Hoàng Trung Sáu (bìa trái) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân trong xã Ia Bă.   Ảnh: L.T
Thương binh Hoàng Trung Sáu (bìa trái) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân trong xã Ia Bă. Ảnh: L.T

Được sự giới thiệu của Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ia Bă Nguyễn Xuân Thu, chúng tôi đến thăm ông Hoàng Trung Sáu-một thương binh ở thôn Thanh Bình. Ông Sáu từng là bộ đội chiến đấu ở chiến trường Tây Nam bộ, bị thương trong trận chống càn tại huyện Đông Mỹ, tỉnh Cần Thơ. Với tỷ lệ thương tật 38%, ông được công nhận là thương binh hạng 4/4. Ông đưa gia đình vào sinh sống tại thôn Thanh Bình từ năm 1977.  Nhờ áp dụng mô hình “vườn, ao, chuồng”, gia đình ông Sáu dần dần khắc phục khó khăn, vươn lên trở thành hộ sản xuất giỏi. Hiện nay, gia đình ông có 1.600 cây cà phê, 500 trụ hồ tiêu, 5 sào chanh dây... Ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, giúp đỡ một số hộ ở địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cũng tại xã Ia Bă, ông Hoàng Văn Đướng-Trưởng thôn Hợp Thành là thương binh 3/4. Năm 1984, ông cùng gia đình vào làm công nhân Nông trường Cà phê Ia Sao 1, huyện Ia Grai. Hiện gia đình ông là hộ điển hình làm kinh tế giỏi với trên 2 ha cà phê, hồ tiêu và một số cây ngắn ngày... Ông Đướng luôn tích cực tham gia công tác đoàn thể tại thôn và từ năm 2016 đến nay là Trưởng thôn. Ông đã vận động nhân dân đóng góp ngày công và kinh phí để sửa chữa 100 m đường giao thông nội thôn và hệ thống thoát nước. Đến nay, thôn đã hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Phơn-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-cho biết: “Hầu hết các thương binh đều gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm