Nhóm thanh niên ở nhiều tỉnh rủ nhau lên Đắk Lắk trộm xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do muốn có tiền tiêu xài và dùng ma túy nên Chiến đã móc nối với Doanh, Giỏi lên Đắk Lắk kết nhóm với Thành để trộm cắp.

 
 Nhóm trộm xe vừa bị bắt
Nhóm trộm xe vừa bị bắt



Ngày 12-7, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt một nhóm trộm cắp xe máy.

Họ gồm Nguyễn Công Thành (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk); Lê Duy Chiến, Nguyễn Văn Doanh (ở Bình Phước) và Vũ Văn Giỏi (quê Bình Thuận). Trong số này Thành và Doanh đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Chiến đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, do muốn có tiền tiêu xài và dùng ma túy nên Chiến đã móc nối với Doanh, Giỏi lên Đắk Lắk kết nhóm với Thành để trộm cắp.

Cả nhóm chở nhau bằng xe máy đi dò la trên các tuyến đường ở TP Buôn Ma Thuột, khi thấy những chiếc xe máy đắt tiền để sơ hở thì Chiến lẻn đến dùng van phá khóa để trộm xe, những người còn lại có nhiệm vụ cảnh giới.  Xe lấy trộm được mang đi giấu chờ thời điểm tiêu thụ.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã gây ra hai vụ trộm xe SH với tổng giá trị tài sản trên 210 triệu đồng.

Tiến Anh (PLO)

Có thể bạn quan tâm