Vũ Thanh Giản: Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông Vũ Thanh Giản-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro, Gia Lai) đã nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, đồng thời giúp nhiều hội viên cựu chiến binh trong xã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), năm 1987, Vũ Thanh Giản lên đường nhập ngũ. Hai năm sau, ông xuất ngũ về quê rồi lập gia đình. Dù chịu khó làm lụng song cuộc sống của gia đình ông vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tháng 11-2001, ông Giản vào thăm bà con tại huyện Kông Chro. Thấy đất đai ở đây rộng rãi, dễ trồng trọt, ông quyết định đưa vợ con vào thôn Ninh Bình (xã Đak Kơ Ning) lập nghiệp.

 

Ông Vũ Thanh Giản. Ảnh: P.L
Ông Vũ Thanh Giản. Ảnh: P.L

Những năm đầu trên vùng đất mới, gia đình ông Giản vẫn bộn bề khó khăn. Không có vốn để làm ăn, vợ chồng ông phải đi làm thuê để lấy tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Sau đó, được anh em thân cận giúp đỡ, gia đình ông dốc hết số tiền dành dụm mua 12 ha đất rẫy rồi vay vốn ngân hàng đầu tư trồng điều, hồ tiêu và đào ao thả cá.

Nhờ cần cù lao động, lại tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sau gần 20 năm vào Kông Chro lập nghiệp, cuộc sống của gia đình ông Giản đã có nhiều khởi sắc. Với 19 ha mì, mía, keo và nuôi thêm 18 con bò, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 300-400 triệu đồng. Không chỉ xây dựng được nhà ở khang trang, có nguồn vốn ổn định để làm ăn, ông còn có điều kiện giúp đỡ bà con, bạn bè phát triển kinh tế.

Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Kơ Ning, ông Giản luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, ông đã phát động người dân làng Ya Ma và thôn Ninh Bình làm 1 cây cầu dài 21 m bắc qua suối Tkách giúp bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Ngoài ra, ông còn vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và các hộ người Kinh trao đổi kinh nghiệm sản xuất để tạo mối đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế.

Ông Giản tâm sự: “Là một người lính Cụ Hồ, bản thân tôi luôn cố gắng lao động sản xuất, không ngại khó, ngại khổ. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cộng với sự cố gắng của bản thân và gia đình, đến nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định, có nhà ở khang trang. Tôi đã cho 3 hội viên cựu chiến binh vay không lấy lãi để vươn lên thoát nghèo. Với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, tôi đã truyền đạt cho hội viên những kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi; vận động hội viên chăm lo phát triển kinh tế, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để vươn lên thoát nghèo”.

Nhận xét về ông Vũ Thanh Giản, ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro, nói: “Đồng chí Vũ Thanh Giản luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng. Đồng chí luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, đồng chí có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho hội viên cựu chiến binh trong huyện học tập, noi theo”.

Phương Liên

Có thể bạn quan tâm