Thường trực Thị ủy An Khê đối thoại với hệ thống chính trị cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-6, Thị ủy An Khê đã tổ chức Hội nghị đối thoại với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Bí thư Thị ủy An Khê-Nguyễn Thị Thanh Lịch thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.M
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.M
Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, làng, tổ dân phố đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xây dựng đường tránh qua thị xã An Khê; giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị; phát huy tiềm năng của các công trình thủy lợi; vệ sinh, môi trường trong Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển cánh đồng mía lớn, sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, trồng hoa công nghệ cao; Công ty cổ phần nước Sài Gòn-An Khê lắp đặt đồng hồ nước giá cao; công tác tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả; phát triển đảng viên ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; cần quan tâm đầu tư phát triển khu du lịch đập Bến Tuyết, Khu di tích Lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, thác sông Ba…
Cùng với việc ghi nhận, tiếp thu trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, Thường trực Thị ủy An Khê mong muốn đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ, thật sự gần dân, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các đường lỗi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, để xây dựng thị xã An Khê thực sự trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông tỉnh.
Dịp này, UBND thị xã An Khê cũng đã thông qua Hội nghị các phương án thiết kế cổng vào Khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Tây Sơn Thượng đạo; đề án dự kiến đặt tên cho 25 tuyến đường nội thị thị xã.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm