Chư Pah: Khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-4, Huyện Đoàn Chư Pah phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện đã khởi công 2 công trình nhà ở cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đak Tơ Ver và xã Ia Phí, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
 

Ảnh: T.V
Ảnh: T.V

Hai chị em Cay (SN 1999) và Koh (SN 2004) mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang ở với chị gái thuộc diện hộ nghèo tại làng Om, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của hai chị em, Huyện Đoàn Chư Pah phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ xây nhà xây cấp 4, rộng 50 m2 , mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng, trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do đoàn viên thanh niên trong xã đóng góp ngày công và UBND xã Đak Tơ Ver hỗ trợ cát và gạch.

Chị Rơ Châm Mik (SN 1984) thuộc diện hộ nghèo tại làng Kép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Sau khi khảo sát, xét thấy hoàn cảnh khó khăn của chị Mik, Huyện Đoàn Chư Pah phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ xây căn nhà cấp 4, rộng 36 m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí thực hiện là 70 triệu đồng, trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng, còn lại đoàn viên thanh niên trong xã đóng góp ngày công.

Tường Vy

Có thể bạn quan tâm