Tổ chức Ngày hội VH-TT đồng bào các DTTS TP. Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ X năm 2018 sẽ Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 10-3-2018 tại buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

 Thi dệt thổ cẩm. Ảnh: Bá Thăng
Thi dệt thổ cẩm. Ảnh: Bá Thăng



Với các hình thức thi về văn hóa như: thi văn nghệ dân gian, thi giã gạo nhanh, thi ẩm thực truyền thống và thi diễn tấu chiêng, lựa chọn mỗi cụm 5 đội có kết quả thi cao nhất để tham gia Ngày hội cấp thành phố. Đối với nội dung thi dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê và thi đan lát truyền thống: tất cả các sản phẩm tham gia thi ở cụm 1 và cụm 2 đều phải tham gia thi trưng bày tại Ngày hội cấp thành phố. Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị, nghệ nhân mang thêm sản phẩm thổ cẩm và đan lát truyền thống khác để trưng bày, giới thiệu và bán làm quà lưu niệm tại Ngày hội  cấp thành phố. Các nội dung thi thể thao gồm: đi cà kheo, đẩy gậy và kéo co. Mỗi cụm lựa chọn 2 đội nhất và nhì để tham gia Ngày hội cấp thành phố.

Được biết, đây là sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa-thể thao nhằm củng cố, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng dân cư và tăng cường mối quan hệ giữa các thôn, buôn, tổ dân phố, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bá Thăng

Có thể bạn quan tâm