Trao 170 suất quà Tết cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-2, Thường trực Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đi thăm và tặng 100 phần quà Tết cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa (mỗi địa phương 50 phần quà); trị giá 300.000 đồng/phần quà.  
 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa trao quà Tết cho 30 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đ.P
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa trao quà Tết cho 30 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đ.P
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cũng tổ chức trao quà Tết cho 20 trẻ tại làng SOS tỉnh và 20 phần quà cho 20 đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; trị giá 200.000 đồng/phần quà.
Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa cũng tổ chức trao tặng 30 phần quà Tết cho 30 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
“170 phần quà đến được với người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền sẽ góp sức chia sẻ phần nào khó khăn giúp cho những người yếu thế trong xã hội được ấm lòng hơn khi Tết đến, Xuân về”-ông Liu Ô Y Nôm-Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, cho hay.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm