"Vườn rau sạch của em": Một mô hình ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ việc thực hiện thành công mô hình “Vườn rau sạch của em”, Liên Đội Trường THCS Trần Phú (TP. Pleiku) đã mua xe đạp, sách vở tặng các học sinh nghèo vượt khó. Mô hình đạt hiệu quả thiết thực và được nhiều trường học đến tham quan, học hỏi.

Thầy Nguyễn Đình Nghệ-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Mô hình “Vườn rau sạch của em” đã góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Số tiền thu được sau khi bán rau sạch cộng với vận động thêm, nhà trường đã mua xe đạp, sách vở tặng học sinh nghèo vượt khó.

 

Mô hình “Vườn rau sạch của em” tại Trường THCS Trần Phú.             Ảnh: T.T
Mô hình “Vườn rau sạch của em” tại Trường THCS Trần Phú. Ảnh: T.T

“Vườn rau sạch của em” là ý tưởng của cô Nguyễn Thị Thu Phương-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Phú, triển khai từ năm học 2016-2017. Thí điểm là đội viên khối lớp 8, mỗi lớp trồng 5-10 thùng rau. Đó là các loại rau quen thuộc như: cải ngọt, cải cúc, mồng tơi, xà lách, củ cải đỏ, dền, hành, rau thơm… đặt trong khuôn viên trường học. Hàng ngày, sau giờ học hay vào giờ ra chơi, các em đều dành thời gian cho việc chăm sóc vườn rau như tưới nước, nhổ cỏ, bón phân… dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên chủ nhiệm. Tất cả sản phẩm của các em đều được giáo viên trong trường mua ủng hộ.

Năm học 2016-2017, sau khi thu hoạch vườn rau, Liên Đội Trường THCS Trần Phú đã mua 1 chiếc xe đạp tặng bạn Nguyễn Phương Thảo, lớp 6/1, thuộc hộ nghèo, bố mất sớm, bản thân lại bị khuyết tật, có em trai học cùng lớp. Từ khi có xe đạp, em trai hỗ trợ việc đưa đón Thảo mỗi ngày nhằm giảm bớt khó khăn, vất vả cho gia đình. Em Nguyễn Phương Thảo xúc động nói: “Trước khi có xe đạp, hàng ngày em phải đi bộ rất xa để đến trường. Được nhà trường và các bạn tặng xe đạp, em mừng lắm. Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng thầy cô, bạn bè”.

Cô Nguyễn Thị Thu Phương- Tổng phụ trách Đội, cho biết: “Thời gian đầu, nhiều em học sinh chưa biết cách trồng, chăm sóc, thậm chí không biết tên gọi một số loài rau. Sau 1 năm triển khai mô hình, các đội viên đã thành thạo các công đoạn trồng rau sạch. Nhiều em về nhà còn thực hành trồng rau cho gia đình”. Em Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh lớp 7/4, cũng hào hứng kể: “Các bạn trong lớp rất hăng hái chăm sóc vườn rau. Vì bán rau sẽ có tiền giúp đỡ các bạn học giỏi có hoàn cảnh khó khăn”.

Năm học 2017-2018, mô hình “Vườn rau sạch của em” được nhân rộng đến toàn Liên Đội của trường với sự tham gia của 1.653 đội viên. Từ đầu năm học đến nay, từ số tiền bán rau cộng thêm vận động các nhà hảo tâm, Liên Đội đã mua 2 chiếc xe đạp để tặng học sinh vượt khó học giỏi.

Ngoài mô hình trên, Liên Đội Trường THCS Trần Phú còn phát động các phong trào vận động gây quỹ giúp học sinh nghèo vào các dịp lễ, Tết. Năm học 2016-2017, Liên Đội đã vận động được 1,5 tấn gạo, 3.000 cuốn vở, gần 200 suất quà tặng các bạn học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết. Phong trào “Thắp sáng ước mơ” cũng đã quyên góp được gần 12 triệu đồng mua áo trắng, dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... Đó là lý do nhiều năm liền Trường THCS Trần Phú được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều thành tích hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhận thức được ý nghĩa của phong trào, nhiều trường học trên địa bàn TP. Pleiku đã cho học sinh đến tham quan, học hỏi để nhân rộng mô hình hữu ích nói trên nhằm phát huy tinh thần tập thể, tương thân tương ái của học sinh, giúp các em có thời gian học tập, vui chơi bổ ích.

Thuận Thiên

Có thể bạn quan tâm