Lãnh án vì hủy hoại rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Tòa án nhân dân (TAND) huyện Mang Yang vừa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Luận (sinh năm 1971, trú tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng) 12 tháng tù giam và phải bồi thường hơn 24 triệu đồng vì phạm tội “Hủy hoại rừng”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vào tháng 3-2017, Hà Văn Luận mua của bà Vũ Thị Xuân (sinh năm 1966, trú tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) một mảnh đất rẫy giá 18 triệu đồng, với diện tích 6.000 m2. Sau khi thống nhất, bà Xuân nhờ anh Yưnh (sinh năm 1983, làng Đê Tar)-chủ cũ bán rẫy cho bà Xuân- chỉ cho Hà Văn Luận vị trí và ranh giới đám rẫy. Đến đầu tháng 4-2017, Hà Văn Luận mang theo một máy cưa xăng, một dao rựa để phát dọn và nhờ anh Vi Văn Khanh (sinh năm 1996) và bà Hà Thị Vân (sinh năm 1965) cùng trú tại làng Đê Tar làm đổi công dọn rẫy để trồng mì. Do thiếu đất sản xuất nên Hà Văn Luận đã nảy sinh ý định chặt phá thêm diện tích rừng xung quanh để mở rộng diện tích lấy đất canh tác.
Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 24-5-2017, các cơ quan chức năng xác định: Hà Văn Luận đã dùng cưa máy, rựa chặt hạ cây rừng các loại, thuộc  lô 5b, khoảnh 7, tiểu khu 572, xã Kon Chiêng, với diện tích rừng bị chặt phá là 10.800 m2, với tổng thiệt hại tài sản phần gỗ, củi là trên 6 triệu đồng, môi trường là hơn 18 triệu đồng.
Nhận thấy hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, Hà Văn Luận đã tự nguyện bồi thường hơn 6 triệu đồng cho nhóm hộ được giao rừng và cam kết bồi thường thiệt hại về môi trường.
Hà Xuyên

Có thể bạn quan tâm