Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-10, Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm sử dụng vũ khí, hung khí gây án tại các địa bàn Tây Nguyên.
 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an 5 tỉnh Tây Nguyên và nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, xã hội cần được quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản; Công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội còn yếu; Công tác nghiệp vụ cơ bản đã có chuyển biến nhưng chưa có chiều sâu…

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian tới, sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyển các địa phương chỉ đạo các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm; làm tốt công tác ngiệp vụ cơ bản theo tinh thần “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản” của lực lượng Cảnh sát; tập trung đấu đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, giết người, xâm hại trẻ em…. Cần tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; Tổng kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, quản lý cư trú;  Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm…

Thời gian qua, tình hình trật tự xã hội tại các tỉnh Tây Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm nghiêm trọng như : giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, các hoạt động băng nhóm với thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp… Sau 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an 5 tỉnh Tây Nguyên đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công trấn áp tội phạm, các giải pháp nghiệp vụ cũng được triển khai quyết liệt và có những chuyển biến bước đầu.  Nhiều chỉ tiêu đề ra đạt và vượt, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy phát hiện nhiều hơn,  tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao,...

Nhân dịp này, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát đã trao Bằng khen tặng 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm đợt cao điểm.

Anh Dũng - Quốc Toản (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm