Gia Lai: Phổ biến pháp luật về tôn giáo cho chức việc đạo Công giáo và Tin lành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 6-6, Ban Tôn giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo cho hơn 400 đại biểu là các vị trong Ban chấp sự của đạo Tin lành và Ban chức việc của đạo Công giáo toàn tỉnh.

 Chức việc đạo Công giáo và Tin lành tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Ảnh: T.N
Chức việc đạo Công giáo và Tin lành tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Ảnh: T.N

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Khắc Huy-Chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến Quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, tình hình hoạt động của các tôn giáo ở nước ta. Đồng thời, nghe phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo, Luật Đất đai và Luật Xây dựng, cùng các quy định pháp luật liên quan đất đai đối với các tổ chức tôn giáo…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã động viên các vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo và Tin lành tiếp thu đầy đủ các nội dung theo chương trình phố biến pháp luật. Trên cơ sở đó, nắm vững toàn diện quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, đồng thời tích cực phát huy vai trò trong việc chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương phát triển và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm