Đảng bộ xã Ia Tul đổi mới phương thức lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Tul (huyện Ia Pa) đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Ia Tul là xã đặc biệt khó khăn có đa số người dân là đồng bào Jrai sống ở 6 thôn, làng. Vì thế, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bằng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. 110 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc vận động nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội.

 
  Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul Nguyễn Phi Loan (bên trái) kiểm tra mô hình nuôi dê sinh sản ở làng Bi A.                                    Ảnh: T.Đ
Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul Nguyễn Phi Loan (bên trái) kiểm tra mô hình nuôi dê sinh sản ở làng Bi A. Ảnh: T.Đ

“Trong quá trình triển khai thực hiện, có những nội dung vướng mắc, đột xuất, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động họp để có biện pháp xử lý kịp thời. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành về phụ trách, theo dõi các chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ. Thông qua đó, nắm bắt tình hình cụ thể dưới cơ sở, tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc xảy ra”-Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phi Loan cho hay.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm; tập trung phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên và những chi bộ yếu. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ đôn đốc, theo dõi công tác phát triển Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào, hoạt động cụ thể để tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia; trong đó chú trọng gắn với việc thực hiện các nội dung chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp được 5-7 đảng viên mới, ưu tiên đội ngũ Trưởng thôn, đoàn viên thanh niên, những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

“Sau khi kết nạp Đảng sẽ giao nhiệm vụ công việc cụ thể cho đảng viên mới ở các đoàn thể, thôn làng gắn với quy hoạch cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã để đảng viên trẻ có điều kiện tham gia sinh hoạt đều đặn, có động cơ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành”-ông Nguyễn Phi Loan cho biết thêm.

Tập trung phát triển kinh tế

Song song với công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như tham gia làm đường bê tông nông thôn, xây dựng mô hình kinh tế nuôi dê sinh sản, trồng cỏ nuôi bò và làm chuồng trại hợp vệ sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”, xã xây dựng chương trình hành động phấn đấu đến năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% (hiện tại còn 28,94% hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, tương ứng 160 hộ). Trước mắt, trong năm 2017, xã sẽ phấn đấu giúp 50 hộ thoát nghèo.  

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng cũng được Đảng ủy xã ưu tiên lãnh đạo thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phi Loan cho biết, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về “Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Ia Pa, giai đoạn 2016- 2020”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động đến năm 2020 trồng mới 1.000 ha rừng. Trước mắt đã có Hợp tác xã Ia Trôk đăng ký nhận trồng 500 ha và doanh nghiệp Phúc Hưng Gia Lai đăng ký nhận trồng 300 ha. Hiện xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm các thủ tục triển khai thực hiện.

 Trần Đức

Có thể bạn quan tâm