Cô giáo Nay H'Yuit tài năng, yêu nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa), Nay H’Yuit hiện là giáo viên dạy môn Địa lý của Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Cô cảm thấy vô cùng may mắn, tự hào bởi được cấp trên quan tâm bố trí công tác tại ngôi trường thuộc huyện nhà. Với cô, đó là cơ hội để bản thân phát huy mọi năng lực sở trường, trải nghiệm tình yêu với nghề giáo và góp sức cùng nhà trường đào tạo nên những thế hế hệ học sinh hăng say học tập, biết hoài bão, ước mơ trở thành công dân có ích cho quê hương.

Tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn vào năm 2010, tuy thời gian gắn bó với nghề giáo chưa đủ dài song cô Nay H’Yuit cũng đã trải qua nhiều kỷ niệm buồn vui trong nghề. Chia sẻ về quá trình dạy học, cô H’Yuit tâm sự: Nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, bên cạnh những mặt thuận lợi, nhà trường còn nhiều khó khăn như: điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học còn hạn chế, học sinh phải lặn lội đường sá xa xôi để đến trường, nhiều học sinh hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, phụ huynh thường đi làm ngoài rẫy xa nên ít quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến chất lượng, hiệu quả học tập của học sinh chưa cao…

 

Cô giáo Nay H’Yuit.                                                                                 Ảnh: H.Y
Cô giáo Nay H’Yuit. Ảnh: H.Y

Khó khăn là vậy nhưng bằng tấm lòng yêu nghề, sự nhiệt tình, tinh thần năng động, sáng tạo, cô H’Yuit luôn nỗ lực hết mình vì học sinh và nhà trường. Cô chủ động làm mới cách tiếp cận học sinh thông qua việc xây dựng giáo án phù hợp với khả năng tiếp thu kiến thức của từng em; nắm bắt tâm tư của học sinh để kịp thời chỉnh sửa, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong việc dạy và học. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô H’Yuit luôn đăng ký tham gia dạy phụ đạo cho học sinh có lực học trung bình, yếu, giúp các em sớm tiến bộ trong học tập. Làm công tác chủ nhiệm lớp nên cô luôn chủ động cùng Ban Giám hiệu nhà trường tham gia tuyên truyền, vận động cá biệt các trường hợp học sinh hay nghỉ học, hoặc có nguy cơ bỏ học đến trường,…

Nhận thấy đa số học sinh của trường còn thiếu và yếu về kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống,… cô đã mạnh dạn xây dựng, bảo vệ thành công đề tài “Kỹ năng mềm cần thiết cho học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành”, được lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo và nhà trường công nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, để tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh học tập môn Địa lý, cô còn thực hiện đề tài “Thiết kế trò chơi môn Địa lý cho học sinh khối THPT”.  Bên cạnh công tác chuyên môn, cô còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội của trường, tham gia cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, học sinh của trường như: hội trại, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, dạy kỹ năng sống cho học sinh,…

Với sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo trong việc dạy học cùng tinh thần đóng góp nhiệt tình với phong trào của nhà trường, cô H’Yuit luôn nhận được sự tin yêu, quý mến từ đồng nghiệp, học sinh. Thầy Hoàng Nhu-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành nhận xét: Cô Nay H’Yuit là một tấm gương sáng để giáo viên nhà trường học tập, phấn đấu noi theo. Cô luôn năng nổ, không ngừng học hỏi, sáng tạo với công tác dạy học, tích cực với các hoạt động, phong trào chung của nhà trường, là đảng viên trẻ năng nổ từ thời sinh viên”.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,  trong năm 2017, cô H’Yuit tham gia và giành giải nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp tỉnh. Hạnh phúc với danh hiệu vừa mới đạt được, cô H’Yuit mong muốn thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và sự tin yêu của học sinh để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người của huyện Ia Pa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Ksor H’yuên

Có thể bạn quan tâm