Tào Văn Lang-Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi đến thăm gia đình anh Tào Văn Lang (xã Ia Blang, huyện Chư Sê) khi anh đang hướng dẫn bà con nông dân trong thôn cách sử dụng phân bón cho cây hồ tiêu, cây cà phê. Mời chúng tôi vào nhà uống nước, anh kể về những đổi thay của gia đình mình. Anh Lang cho biết: “Trước đây, gia đình tôi sống ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, làm đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Năm 1992, tôi quyết định lên Chư Sê lập nghiệp”.
 

Anh Lang bên cửa hàng kinh doanh phân bón. Ảnh: P.L
Anh Lang bên cửa hàng kinh doanh phân bón. Ảnh: P.L

Bước đầu lập nghiệp trên vùng đất mới với hai bàn tay trắng, cuộc sống gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vốn có sức khỏe cùng bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, anh không nề hà bất cứ việc gì, miễn sao mang lại cho gia đình nguồn thu nhập chính đáng. Sau nhiều năm tích góp, anh đã mua được 2 ha đất trồng đậu, bắp nhưng hiệu quả kinh tế không cao, gia đình vẫn  không đủ ăn. Đến năm 1995, anh chuyển sang trồng cà phê. Sau đó, anh tiếp tục mua thêm 1 ha đất để trồng cà phê. Giai đoạn 2000-2002, giá cà phê xuống thấp kỷ lục.

Anh nhận thấy sự cần thiết phải có một hướng đi mới trong canh tác, cần phá vỡ thế độc canh cây cà phê. Sau thời gian tìm tòi, học hỏi, anh quyết định chọn cây hồ tiêu. Nghĩ là làm, anh huy động toàn bộ vốn của gia đình, đồng thời vay thêm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện để đầu tư trồng mới 1.000 trụ tiêu. Đây thật sự là bước ngoặt trong hoạt động sản xuất của gia đình anh. Cây hồ tiêu trồng trên đất mới, hợp thổ nhưỡng cộng với sự chăm sóc kỹ lưỡng của gia đình anh nên phát triển tốt. Đến năm 2006, anh thu được 4 tấn, trừ chi phí còn lãi 100 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng và thế mạnh của cây hồ tiêu, anh không ngừng mở rộng diện tích canh tác.

 

Với đóng góp của mình, nhiều năm liền, gia đình anh Lang được bình chọn là nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Tại Hội nghị vinh danh “Nông dân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động từ năm 2010-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và  bảo vệ Tổ quốc”, anh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10-2016, tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ IX, anh được báo cáo tham luận và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm 2010, gia đình anh có 3 ha hồ tiêu và 10 ha cao su. Hồ tiêu, cà phê, cao su là cây mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng rất “khó tính”, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu. Muốn canh tác tốt và hiệu quả đòi hỏi nông dân phải không ngừng học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Để đảm bảo được năng suất và chất lượng, anh đã phối hợp với các công ty phân bón, nhà khoa học, Hội Nông dân xã mở các hội thảo cho bà con nông dân trên địa bàn xã. Đồng thời, anh hăng hái tham gia các đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm, các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức. Nhờ vậy, năng suất hồ tiêu, cà phê, cao su của gia đình anh không ngừng tăng theo từng năm, giải quyết việc làm ổn định cho 20 lao động và 30 lao động thời vụ với thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng.

Nhận thấy bà con nông dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận có nhu cầu lớn về phân bón, gia đình anh đã mạnh dạn thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay 500 triệu đồng và huy động thêm vốn của anh em trong gia đình để mở đại lý phân bón. Đại lý bán phân bón trả chậm cho bà con nông dân.

Từ năm 2010 đến nay, thu nhập gia đình anh đạt 2-3 tỷ đồng/năm. Là hội viên Hội Nông dân, anh luôn tâm huyết với công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Gia đình anh đã hỗ trợ gần 14 triệu đồng làm giọt nước cho làng Roh; hỗ trợ heo giống, vốn sản xuất không tính lãi cho hộ nghèo trong làng... Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gia đình anh tự nguyện hiến 200 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, gia đình anh còn hiến 300 m2 đất rẫy và vận động những hộ lân cận hiến thêm 150 m2 đất để mở đường giao thông liên xã, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, anh Tào Văn Lang là đại diện cho những nông dân trong thời kỳ đổi mới dám nghĩ, dám làm, cần cù, chịu khó; không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mình mà còn đóng góp sức mình để phát triển kinh tế và xây dựng thành công mô hình nông thôn mới tại địa phương.

Phương Lê

Có thể bạn quan tâm