Huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng quỹ Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-12, tại TP. Pleiku, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khóa IV nhằm tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017.
 

Trao bằng khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2016. Ảnh: P.L
Trao bằng khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2016. Ảnh: P.L

Năm 2016, bằng nhiều hình thức vận động phù hợp, linh hoạt, Hội đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, nhà hảo tâm để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ hội viên. Tổng số tiền quỹ mà Hội vận động được gần 1,3 tỷ đồng. Qua đó, đã thăm và tặng quà cho 140 đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi nhân dịp Tết Bính thân năm 2016 tại huyện Đak Pơ, Mang Yang với tổng phần quà trị giá 42 triệu đồng. Hỗ trợ sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo giống sinh sản cho 20 đối tượng người khuyết tật tại huyện Kbang trong chương trình xây dựng nông thôn mới trị giá 28 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà tình thương cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Thiện trị giá 40 triệu đồng. Tặng 257 bộ đồng phục cho các học sinh trường bán trú xã Krong (huyện Kbang) nhân dịp  năm mới 2016-2017, trị giá 63 triệu đồng…

Năm 2017, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội phù hợp với tình hình của địa phương, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng quỹ Hội. Tiếp tục xây dựng nhà tình thương và sửa chữa nhà tặng người khuyết tật, trẻ mồ côi nghèo. Rà soát, điều tra người khuyết tật, trẻ mồ côi có nhu cầu học nghề, để kêu gọi sự đóng góp, đầu tư mở từ 1-2 lớp dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật…

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trao bằng khen của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2016.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm