Huyện Đak Đoa có 68,6% thôn, làng, tổ dân phố văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-10, huyện Đak Đoa đã tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
 

Ảnh: Phương Linh
Toàn ảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Những năm qua, phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn huyện đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến cuối năm 2015, toàn huyện có 156/156 thôn, làng, tổ dân phố phát động xây dựng “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Qua đó, ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Nhờ đó, tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa tăng từ 3,2% (năm 2001) lên 68,6% (năm 2015); tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng từ 23,6% (năm 2001) lên 73,7% (năm 2015).

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.