Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê lần thứ VIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và 150 hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 2.013 hội viên trên toàn thị xã.
 

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Chữ thập đỏ thị xã hiện có 2.013 hội viên với 98 chi hội tổ dân phố, thôn, làng, trường PTCS trực thuộc cơ sở hội và 14 tổ chức Hội cơ sở xã, phường, trường THPT trực thuộc Thị hội.

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thị xã đã tham gia tổ chức nhiều phong trào nhân đạo giúp đỡ người khó khăn, bất hạnh, gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống như: cứu trợ đột xuất, cấp phương tiện trợ giúp người khuyết tật, cấp xe lăn, xe lắc, làm chân giả, khám và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình thương Chữ thập đỏ, tổ chức hoạt động “Hũ gạo tình thương”, cấp bò cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và vận động ủng hộ bão lụt…

Ngoài ra, Hội đã thực hiện công tác vận động cứu trợ cho 4.846 đối tượng với tổng giá trị hơn 1,372 tỷ đồng. Công tác vận động hiến máu tình nguyện có nhiều tích cực với 1.166 lượt người đăng ký tham gia, thu được 1.035 đơn vị máu.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 29 đồng chí, bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên 7 đồng chí. Theo đó, ông Trần Minh Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê khóa mới.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ; UBND thị xã tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Hội phát động, tặng giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm