Cựu chiến binh Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-6, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2012-2017) nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

    
Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội Cựu chiến binh đã tham gia làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ trong tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 1.071 cán bộ, hội viên cựu chiến binh ứng cử đại biểu HĐND các cấp, kết quả có 869 đồng chí trúng cử (đạt 81,14%).

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, các cấp Hội đã tạo điều kiện cho hàng ngàn hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua 574 tổ tiết kiệm-vay vốn với tổng dư nợ hiện tại là 505.333 triệu đồng. Cùng với đó, nguồn quỹ nội bộ 16,752 tỷ đồng đã trực tiếp giúp nhiều hội viên cựu chiến binh ở các cơ sở Hội ổn định phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội cũng đã hỗ trợ xóa 17/30 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên (đạt 56,67%); vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ mua 67 con bò sinh sản, trị giá gần 1 tỷ đồng giao cho 67 gia đình hội viên cựu chiến binh nghèo chăn nuôi cải thiện đời sống. Mặt khác, các cấp Hội tiếp tục duy trì 15 “Kho thóc Cựu chiến binh” với 17 tấn để giúp hội viên nghèo trong lúc giáp hạt; triển khai có hiệu quả “Mô hình 8+1” và “10+1”…

Đối với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến 2.672 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và đóng góp 1.950 ngày công lao động. Đến nay, 75 chi hội cơ sở đã nhận quản lý trục đường giao thông liên thôn, xã. Đặc biệt, những năm qua, các cấp Hội đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 5.571 lao động với mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/tháng…

Hội nghị đã tập trung thảo luận để tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị 02/TC-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kết quả quy hoạch cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm đề nghị chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Tỉnh hội.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm