Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Văn Lành đọc báo cáo điển hình tại Hội nghị. Ảnh: V.H
Ông Nguyễn Văn Lành đọc báo cáo điển hình tại Hội nghị. Ảnh: V.H
Đó là ông Nguyễn Văn Lành, 65 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi phường Tây Sơn- thị xã An Khê, Gia Lai. Trang trại của ông ở xã Chơ Long (huyện Kông Chro), diện tích khoảng 34 ha với mênh mông màu xanh của mía, bắp, đậu xanh.
Trước đây, gia đình ông ruộng đất quá ít, quanh năm cứ đói nghèo. Năm 1990, gia đình ông chuyển vào xã Chơ Long, khai hoang phục hóa nương rẫy. Không chỉ làm cho mình, ông còn hướng dẫn cho đồng bào địa phương kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây mía, đậu xanh... thực hiện “lấy ngắn nuôi dài”.
Để phát triển kinh tế gia đình, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua 2 ô tô chuyên tải, 2 máy cày MTZ, máy xạc bắp, sân phơi, nhà sấy, nhà kho đẩy mạnh sản xuất. Năm sau, khi thu hoạch, trừ chi phí, đóng thuế, doanh thu ròng 400 triệu đồng/năm, thu hút 400 lao động. Tôi tò mò hỏi về vốn và lãi trong sản xuất, ông khiêm tốn với nụ cười hiền lành, ông nói: “Ngoài đất chuyên canh, ngoài vốn cố định, tôi đủ vốn cho sản xuất và có thể thực hiện “một vốn bốn lời!”. Ngoài việc sản xuất, giúp đỡ đồng bào, ông còn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Ông ủng hộ một căn nhà cho hộ nghèo dân tộc Bahnar giá 25 triệu đồng và tạm ứng 300 triệu đồng xây dựng thêm 7 căn nhà cấp IV để hỗ trợ cho người nghèo theo hình thức trả góp không tính lãi.
 
Vợ chồng ông năm nào cũng được bình xét đạt tiêu chí “Người cao tuổi mẫu mực xuất sắc”. Riêng ông được bình chọn là đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương, được chọn báo cáo điển hình. Ông cũng được tặng Cúp vàng Diên Hồng, kỷ niệm chương, bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Nói về ông, Chủ tịch UBND xã Chơ Long-ông Đinh H’Nen cho biết: Ông Lành không chỉ biết làm giàu chính đáng, lại còn giúp đỡ đồng bào biết cách làm ăn, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, biết thâm canh nương rẫy cũ, không phát rừng, biết giữ vệ sinh, đồng bào hết đói, giảm nghèo, Kinh-Thượng đoàn kết, đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội-quốc phòng-an ninh được giữ vững. Ông được bà con trìu mến gọi “Già Lành là Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp thời mở cửa”, xứng đáng danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi, xứng đáng là người cao tuổi mẫu mực xuất sắc!”.
Việt Hào

Có thể bạn quan tâm