Bộ ảnh "cơn mưa tình yêu" của nhiếp ảnh gia gốc Việt gây sốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt Jessica Trinh mới đây đã gây sốt trong cộng đồng mạng với bộ ảnh “Let It Rain Love” (Hãy tạo nên những cơn mưa tình yêu).
 

  Jessica Trinh là một nhiếp ảnh gia trẻ, cô mới 19 tuổi, chuyên chụp hình các loài động vật.
Jessica Trinh là một nhiếp ảnh gia trẻ, cô mới 19 tuổi, chuyên chụp hình các loài động vật.

Sau khi một chú chó mà gia đình cô nuôi dưỡng bị chết, Jessica đã quyết định thực hiện một bộ ảnh thật đẹp về những chú chó bị bỏ rơi, đang sống trong các trại dành cho chó “vô gia cư” với hy vọng những bức ảnh này sẽ làm “tan chảy” trái tim người xem.

Những hình ảnh về các chú cún trong “Let It Rain Love” rất đẹp đẽ, ngọt ngào, Jessica hy vọng với bộ ảnh này, cô sẽ giúp những chú chó tăng thêm cơ hội được ai đó nhận về nuôi, sẽ được một gia đình mới yêu thương, chăm sóc.

Bộ ảnh của cô đã khiến nhiều người xúc động, ghé thăm những trại nuôi dưỡng chó “vô gia cư”, từ những cuộc viếng thăm này, sẽ có những chú chó tìm được gia đình mới.

 

Nhiếp ảnh gia gốc Việt chia sẻ: “Tôi muốn đền đáp cho những gì mình đã được nhận. Những chú chó mà tôi từng nuôi đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi. Tôi muốn những chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi sẽ tiếp tục cuộc hành trình giúp đỡ nhiều người khác thay đổi cuộc sống của họ”.

Jessica hy vọng với dự án nhiếp ảnh lần này, cô sẽ đem lại niềm vui cho người xem, khiến họ nghĩ tới những chú chó đang sống tập trung trong những trại nuôi chó, mong họ hãy cho những chú chó đáng yêu này một cơ hội để có được mái ấm và tình yêu.

 


Jessica bắt đầu chụp hình từ năm 13 tuổi cho những chú cún của gia đình, kể từ đó đến nay, cô gái tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho động vật.

Những hình ảnh trong bộ ảnh “Let It Rain Love” (Hãy tạo nên những cơn mưa tình yêu):

 

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

​Vẽ gà - thú chơi bất tận

​Vẽ gà - thú chơi bất tận

Không phải ngẫu nhiên con gà có mặt trong mỹ thuật Việt từ rất lâu đời. Những họa tiết trang trí gốm từ thời Bắc thuộc, Lý, Trần, Lê đã có rất nhiều hình vẽ con gà rất sinh động.