Chuyên gia chỉ cách chữa đau khớp gối bằng chanh và dầu mè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các chuyên gia sức khỏe gợi ý cách điều trị bệnh đau đầu gối bằng các thành phần tự nhiên gồm chanh và một muỗng dầu mè.
 

Đau khớp hoặc đau đầu gối có thể xuất phát từ viêm khớp, chấn thương, béo phì, loãng xương hoặc phẫu thuật…  Nhiều người thường uống thuốc giảm đau để cắt cơn đau song dùng trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia sức khỏe gợi ý cách điều trị bệnh đau đầu gối bằng các thành phần tự nhiên gồm chanh và một muỗng dầu mè (vừng).

Phương thuốc tự nhiên này được chứng minh đẩy lùi cơn đau rất hiệu quả nếu được sử dụng thường xuyên, theo Boldsky.com dẫn nguồn từ các chuyên gia.

Chanh, dầu mè chứa nhiều khoáng chất và chất chống ô xy hóa củng cố xương, cơ bắp giúp ngăn chặn cơn đau đầu gối.

Cách thức chuẩn bị như sau:

- Cắt vài lát chanh mỏng và đặt lên một miếng gạc hoặc vải cotton.

- Đun nóng dầu mè, nhúng miếng gạc và chanh trong dầu.

- Bây giờ, buộc miếng gạc quanh đầu gối với chanh áp lên đầu gối.

- Để vậy trong khoảng 10 phút. Lặp lại quy trình 2 lần một ngày.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Giảm cân nhờ ăn bơ

Giảm cân nhờ ăn bơ

Bạn muốn giảm cân? Hãy thử ăn bơ vì bơ có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể, cũng như giúp vòng eo nhỏ hơn, theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Internal Medicine Review.
Phụ nữ cũng cần tráng dương, ích thận

Phụ nữ cũng cần tráng dương, ích thận

Phụ nữ ở độ tuổi trung niên trở lên, tùy theo từng tình trạng khác nhau, mà có thể uống thêm một ít thuốc tráng dương, ích thận hoặc các loại thuốc pha chế sẵn như các loại cao bổ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thanh xuân.