Nỗ lực vì sức khỏe người dân xã nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ thầy thuốc ở Trạm Y tế xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tận tâm chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã.

  Khám-chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Hà Đông. Ảnh: N.T
Khám-chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Hà Đông. Ảnh: N.T

Cách trung tâm huyện hơn 50 km, Hà Đông là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa. Hiện nay, đời sống của người dân có những bước tiến bộ nhưng còn đó những khó khăn.

“Khi mới thành lập Trạm y tế xã, chúng tôi phải thường xuyên cắt cử nhau vào làng khám bệnh, chỉ cho người dân biết ngủ màn, uống nước đun sôi để tự phòng tránh bệnh, dần dần họ tin tưởng và đến trạm khám-chữa bệnh. Bây giờ, người dân đến khám bệnh xin thuốc nhiều lắm”-ông Nguyễn Thành Dân-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Đông, người có gần 20 năm công tác tại xã nghèo này cho biết.

Trạm Y tế xã Hà Đông hiện có 5 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó,  có 1 bác sĩ mới được tăng cường từ Trung tâm Y tế huyện đầu năm 2017, 1 y sĩ, 2 điều dưỡng và 1 nữ hộ sinh. Trung bình mỗi tháng có 400-500 lượt người tới trạm khám bệnh. “Vì xã ở xa trung tâm huyện nên bệnh nhân đến trạm khám bệnh rất đông, nhất là thứ bảy và chủ nhật. Vì thế nên vào dịp cuối tuần, chúng tôi tập trung nhân lực để khám-chữa bệnh; các ngày còn lại làm công tác dự phòng, tuyên truyền người dân biết cách tự phòng tránh bệnh tật. Bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc các bệnh như viêm đường hô hấp trên, chấn thương do lao động, dị ứng…”-ông Lê Quốc Vũ-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hà Đông cho biết.

12 giờ trưa, Trạm Y tế xã Hà Đông vẫn đông người khám bệnh. Địu con trên lưng trở ra sân sau khi khám bệnh cho cậu con trai tên Chuôi, anh Thâm (làng  Kon Mahar) cho hay: “Đang vụ thu hoạch mì nên nhà mình vào rẫy gần bìa rừng, cách đây hơn 15 km để ở. Tối qua, nghe con bảo mệt người, người nóng ran nên sáng nay mình chở con ra khám. Bác sĩ vừa khám xong bảo con mình bị viêm họng, cho thuốc và hướng dẫn cách uống. Bác sĩ ở đây chỉ tận tình lắm, còn dặn hôm sau đưa con tới tái khám”.

Bên cạnh việc khám-chữa bệnh, đội ngũ y tế tại Trạm Y tế xã Hà Đông còn chú trọng vào công tác dự phòng, tuyên truyền người dân tự phòng tránh bệnh tật. Nhờ đó, những năm gần đây, tại xã Hà Đông không xảy ra các bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm… Trong năm 2016, khi huyện Đak Đoa xếp nhất nhì tỉnh về số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thì ở xã Hà Đông không ghi nhận trường hợp nào. Bệnh nhân mắc sốt rét chỉ một vài trường hợp. Các chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề khiến đội ngũ y tế ở trạm còn trăn trở đó là tỷ lệ phụ nữ tự sinh ở nhà còn rất cao. “Ở đây, khi sinh nở, đa phần người dân thường gọi bà mụ trong làng, trường hợp nào khó sinh mới gọi trạm. Những lúc như thế, chúng tôi thường cử nữ hộ sinh xuống làng đỡ đẻ, nếu gặp ca đẻ khó thì gọi xe cấp cứu đưa ra trung tâm huyện. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho thai phụ tại các làng, những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên cử đội ngũ y tế thôn đi tập huấn các lớp do tỉnh, huyện mở để về đỡ đẻ tại làng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền tích cực hơn để người dân đến trạm sinh nở”- ông Nguyễn Thành Dân cho biết thêm.

 

 Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.