Phẫu thuật thẩm mỹ: "Chiến đũa thần kỳ"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ai từng xem chương trình “Thay đổi cuộc sống” trên kênh VTV2 chắc hẳn sẽ ấn tượng với cô gái trẻ tên Vũ Thanh Quỳnh đến từ tỉnh Nam Định. Những khiếm khuyết trên khuôn mặt: mặt thô, răng hô, mũi tẹt...khiến Thanh Quỳnh luôn phải che miệng mỗi khi cười và chẳng thể xin được việc làm ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, sau khi nhờ đến tài “dao kéo” của các bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc, Quỳnh gần như trở thành “hot girl”, một “biểu tượng nhan sắc nhờ phẫu thuật thẩm mỹ” với mũi cao, khuôn mặt gọn. Đặc biệt, Quỳnh cũng tìm kiếm được việc làm với mức thu nhập cao. 
  Ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tu chỉnh dung nhan. Ảnh: Internet
Ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tu chỉnh dung nhan. Ảnh: Internet
Có lẽ không riêng Thanh Quỳnh mà khá nhiều cô gái khác cũng đẹp hơn và tự tin hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Và phải thừa nhận rằng, phẫu thuật thẩm mỹ giống như “chiếc đũa thần” của bà tiên, có thể “hô biến” để mọi khiếm khuyết trên cơ thể trở nên hoàn hảo hơn, chiếc cằm bạn sẽ thon gọn hơn, môi mỏng sẽ gợi cảm hơn, mắt một mí thành mắt hai mí, ngực lép có thể đầy đặn... Chính vì quá thần kỳ nên không chỉ giới nghệ sĩ tìm đến “dao kéo” mà ngày càng có nhiều phụ nữ, có khi cả đàn ông rủ nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Người ít tiền thì tìm đến các cơ sở bình dân, chưa tên tuổi; người khá giả thì chọn lựa những trung tâm chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện có uy tín… Bạn Kiều Trang (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) kể, “Gần nhà mình có một chị, ngoại trừ chiếc mũi hơi thấp thì nhìn tổng thể khuôn mặt khá hoàn hảo. Mới đây, chị ấy vào tận TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật nâng mũi, nhìn chị ấy đẹp lên, mình còn thích chứ nói gì đến các anh”-chị Trang nói. 
Song, phẫu thuật thẩm mỹ liệu có thật sự là giải pháp tối ưu để đẹp hơn? Vì thực tế đã có rất nhiều trường hợp rủi ro do phẫu thuật thẩm mỹ, nhẹ thì hao tốn tiền bạc, nặng hơn thì bị một số di chứng ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe… Một người phụ nữ bán tạp hóa ngoài chợ mà tôi biết cũng từng là nạn nhân của “dao kéo”, thay vì sẽ có một đôi môi gợi cảm sau khi phun xăm, chị phải chấp nhận cả đời gắn bó với đôi môi sưng vêu và thâm đen. Lúc trước, dù không đẹp nhưng chị vẫn vô tư nói cười với khách hàng và những người xung quanh, còn giờ đây đi đến đâu chị cũng phải kè kè theo chiếc khăn bịt mặt để tránh những ánh mắt săm soi. Chị bảo, mình vẫn còn may vì chỉ xấu hơn so với trước chứ  không mất mạng như một số trường hợp, nghe mà sợ đến già! 
Phụ nữ ai cũng mong muốn mình đẹp và đẹp hơn nữa, đó là điều hiển nhiên. Đàn ông thích ngắm phụ nữ đẹp, đó cũng là điều không cần bàn cãi! Song có chắc đàn ông nào cũng ủng hộ người phụ nữ của mình tìm kiếm vẻ đẹp nhân tạo? Chia sẻ về điều này, anh Phan Bá Lân (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) nói: “Hôm trước, vợ mình mới đi xóa nốt ruồi trên mặt thôi mà mình đã giận đến một tuần không nói năng gì! Bố mẹ sinh ra như thế nào thì cứ để như thế, còn nếu muốn đẹp hơn có thể đầu tư vào quần áo, đầu tóc…”. Còn Bạn Phạm Tiến Dũng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho rằng, bản thân sao thì cứ để vậy cho… bền, vì chẳng có vẻ đẹp nào là mãi mãi ngoài vẻ đẹp tâm hồn. Đấy là chưa kể đã có không ít trường hợp nhờ đến “dao kéo” để rồi “tiền mất tật mang”, mặt mũi biến dạng, thậm chí mất mạng. 
Rõ ràng đẹp-xấu là do quan niệm của mỗi người và chắc chắn ngoại hình đẹp chưa đủ để quyết định hạnh phúc hay số phận của một ai đó. Vì vậy cần cân nhắc thật kỹ lưỡng: có nên chấp nhận những rủi ro để được đẹp hơn? Và liệu vẻ đẹp nhân tạo liệu có bền với thời gian? 
 An Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.