Nguyên nhân 34 hành khách Nhật cấp cứu tại sân bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 28-10, theo nguồn tin riêng, 34 hành khách phải nhập viện ngay khi máy bay Vietnam Airlines hạ cánh là do bị ngộ độc thức ăn. Nhóm hành khách có triệu chứng đau bụng, mệt mỏi và bị đi ngoài, có 18 người trong số này còn bị sốt và nôn.

 
34 người bị ngộ độc thuộc một trường học ở Nhật Bản, đi du lịch Việt Nam. (Ảnh: news.tv-asahi.co.jp)
34 người bị ngộ độc thuộc một trường học ở Nhật Bản, đi du lịch Việt Nam. (Ảnh: news.tv-asahi.co.jp)


Theo nguồn tin, 34 người bị ngộ độc thức ăn thuộc Đoàn khách Trường THPT của Nhật Bản với 263 thành viên tham gia chuyến bay, bao gồm cả học sinh và giáo viên. Đoàn khách này đi du lịch TP. HCM, ăn tối tự chọn tại một khách sạn ở TP. HCM sau đó lên lên máy bay trở về Tokyo - Nhật Bản.

“Hành khách bắt đầu cảm thấy có vấn đề về sức khỏe khi máy bay vừa cất cánh và đang trong quá trình ổn định độ cao để bay bằng. Cụ thể, có 34 hành khách bị đau bụng, mệt mỏi và có triệu chứng đi ngoài. Đáng nói, trong số này có 18 hành khách bị sốt, nôn”-nguồn tin cho hay.

Khi xảy ra tình hình này, tổ bay VN300 đã kêu gọi trợ giúp y tế từ các bác sĩ là hành khách trên chuyến bay. May mắn, trên chuyến bay có một bác sĩ khoa nội của Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP. HCM. Khi nhận được thông tin, bác sĩ này đã hỗ trợ nhiệt tình, sử dụng thuốc và trang-thiết bị y tế có trên máy bay để tiến hành sơ cứu cho nhóm khách.

Được biết, biên bản được lập xác nhận nêu rõ chuyến bay VN300 lấy suất ăn từ đơn vị Aircateres Tân Sơn Nhất - TPHCM. Tuy nhiên, trong cùng biên bản này, đại diện trường THPT Nhật Bản đã khẳng định trước khi xảy ra vấn đề về sức khỏe thì cả đoàn không sử dụng bất kỳ thực phẩm gì trên máy bay.

Hiện tại, đã có 33 khách trên tổng số 34 khách được cho ra viện, hành khách bị nặng nhất đang được điều trị tại Bệnh viện Niseiki. Hiệu trưởng trường THPT có các nhân viên và học sinh gặp sự cố sức khỏe đã cảm ơn tổ bay và bác sĩ trên chuyến bay đã trợ giúp kịp thời.

Máy bay của Vietnam Airlines đã được nhà chức trách sân bay Nhật Bản kiểm tra và cho phép đưa trở lại khai thác, bay trở về Việt Nam.

Theo Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.