Bé trai có thêm cánh tay thứ 3 sau lưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bé trai 2 tuổi người Nepal có thêm một cánh tay thứ 3 ở sau lưng khiến nhiều người sửng sốt.
 

 Cậu bé Gaurab Garum, 2 tuổi, ở Nepal có ba cánh tay
Cậu bé Gaurab Garum, 2 tuổi, ở Nepal có ba cánh tay


Theo The Sun, từ khi sinh ra cậu bé Gaurab Garum, sinh sống ở Tanahu, Nepal, một nơi rất nhiều người theo đạo Hindu, đã có thêm một cánh tay ở phía sau lưng, mọc ra từ cột sống.

Cánh tay thứ 3 này vốn là một phần cơ thể phôi thai sinh đôi với bé Gaurab Garum. Cánh tay không thể cử động nhưng vẫn phát triển theo cơ thể.

Các bác sĩ cho rằng đây là tật nứt cột sống xảy ra với tỷ lệ 1/1.500 trẻ sơ sinh, nhưng việc mọc một cánh tay từ phần cột sống nứt thì cực kỳ hiếm.

Nay cậu bé đã 2 tuổi và cánh tay thừa sau lưng bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của cậu bé.

Gaurab bị mất ngủ thường xuyên, cậu bé rất khó khăn khi mặc áo. Bố mẹ cậu bé là chị Kalpena và anh Ashish vô cùng lo lắng về tình trạng của cậu con trai. Họ đang băn khoăn về việc có nên làm phẫu thuật loại bỏ cánh tay thứ 3 hay không.

 

Chị Kalpena và Anh Ashish, bố mẹ của bé
Chị Kalpena và Anh Ashish, bố mẹ của bé


Tuy nhiên, cậu bé không được bố mẹ đưa đến gặp các chuyên gia y tế sớm vì các pháp sư ở đây nói rằng em không cần phải đến bác sĩ. Theo các pháp sư cánh tay thừa là "món quà của thiên chúa", nếu cắt đi gia đình sẽ gặp chuyện không may.

Anh Ashish, bố cậu bé cho biết: "Các bác sĩ khuyên chúng tôi nên đưa con tới bệnh viện 5 ngày sau khi sinh để kiểm tra. Nhưng vì gia đình quá nghèo nên chúng tôi không thể đi".

Mẹ cậu bé cho biết có nhiều người cũng khuyên gia đình nên đưa Gaurab đến viện sớm.

Mới đây, Gaurab được bố mẹ đưa đến bệnh viện Quốc tế Grande ở thủ đô Kathmandu, cách nhà 220 km, để kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ Chakra Raj Pandey, người trực tiếp khám cho bé nói rằng: "Cánh tay thứ 3 không phải là vấn đề. Điều chúng tôi lo ngại chính là cột sống. Nếu không được xử lý, cậu bé sẽ gặp một số các vấn đề về thần kinh trong tương lai, có thể khiến em phải ngồi xe lăn. Tôi không chắc 100%".

Tuy nhiên, ca phẫu thuật không đơn giản vì việc cắt bỏ cánh tay thừa sẽ gặp nhiều rủi ro. Nếu làm tổn thương một dây thần kinh nào đó, bé Gaurab cũng có thể bị liệt đến hết đời.

Hiện bố mẹ của cậu bé Gaurab đã quay trở về quê để tham khảo thêm ý kiến của mọi người trước khi quyết định có phẫu thuật bỏ cánh tay thứ 3 của con hay không.

Theo infonet

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.