20 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Trái tim cho em"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 8-10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Chương trình Gala “Trái tim cho em” do Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình; biểu dương những nhà hảo tâm, các đơn vị trong và ngoài nước đã đồng hành với chương trình; đồng thời hoan nghênh Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Quỹ “Trái tim cho em” đã tổ chức chương trình có ý nghĩa này.

 

Bác sỹ khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ dưới 16 tuổi.
Bác sỹ khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ dưới 16 tuổi.

Chương trình đã kết nối tình yêu thương, huy động được nguồn lực xã hội to lớn từ những tấm lòng hảo tâm và sự tham gia tích cực của đội ngũ thầy thuốc trong nước và quốc tế.

Chương trình đã giúp các trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh có cơ hội sống, học tập, vui chơi bình thường với trái tim khỏe mạnh, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình; góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Chương trình còn giúp nâng cao năng lực khám, điều trị cũng như hỗ trợ trang thiết bị y tế hiện đại cho nhiều bệnh viện tim, khám sàng lọc miễn phí, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho hàng chục ngàn trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ hiện nay vẫn còn có hàng chục ngàn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh mới chưa được chữa trị mà phần lớn trong số đó là những gia đình nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn.

Thông qua Chương trình “Trái tim cho em”, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành để chương trình ngày càng hiệu quả hơn, kết nối rộng rãi hơn tạo điều kiện cho nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được cứu chữa kịp thời, để các em có cơ hội sống bình thường và khỏe mạnh.

Trong đêm Gala, khán giả đã được gặp những em nhỏ may mắn nhận được sự hỗ trợ của chương trình “Trái tim cho em” để trở nên khỏe mạnh, được tiếp tục cắp sách đến trường; những tấm lòng hảo tâm, nhân ái luôn đau đáu vì những em nhỏ thiếu may mắn.

Bên cạnh đó, Gala 8 năm “Trái tim cho em” còn có những tiết mục nghệ thuật ý nghĩa.

Tại Gala, thông qua đường dây nóng 04 62 576 576 và gửi tin nhắn theo cú pháp TTCE tới đầu số 1408 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, khán giả và các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đang cần được phẫu thuật. Mỗi tin nhắn được gửi thành công đã góp 18.000 đồng vào Quỹ Tấm Lòng Việt. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dùng để chi trả chi phí phẫu thuật, can thiệp nhằm giữ lại sự sống cho các bệnh nhi dưới 16 tuổi.

Ngay trong đêm Gala, số tiền ủng hộ Chương trình thông qua tin nhắn vào đầu số 1408 và ủng hộ trực tiếp của các nhà hảo tâm đã lên tới gần 20 tỷ đồng.

Sau tám năm triển khai, chương trình quyên góp được 110 tỷ đồng và hỗ trợ phẫu thuật thành công cho hơn 3.000 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ phẫu thuật, chương trình “Trái tim cho em” còn phối hợp với các bệnh viện Tim mạch tổ chức 24 đợt khám sàng lọc cho hơn 30.000 trẻ em nghèo của các tỉnh vùng sâu vùng xa nhằm phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm, giúp các em được điều trị bệnh.

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu đã đồng loạt nhắn tin đến tổng đài 1408 để ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.