Hoàn thành loại trừ bệnh phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 8 đến 10-11-2015, Hội đồng kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh đối với tỉnh ta.
 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND huyện. Ảnh: N.T
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND huyện. Ảnh: N.T

Hội đồng kiểm tra của Bộ Y tế do Tiến sĩ Lê Hữu Doanh-Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra đã thành lập 10 đoàn kiểm tra gồm 23 thành viên đến từ 25 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Hội đồng kiểm tra đã chọn ngẫu nhiên 10 xã thuộc 10 huyện gồm: Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ, Kông Chro, Phú Thiện, Ia Pa, Mang Yang, Chư Pah và Ia Grai để kiểm tra theo các tiêu chí của Thông tư số 17/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

Kết quả, toàn tỉnh đã đạt 4/4 tiêu chí với 279,4/280 điểm về loại trừ bệnh phong theo bảng điểm “Kiểm tra các tiêu chí công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh” về loại trừ bệnh phong.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ năm 2000 đến 2014, tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới từ 7,2/10.000 dân đã giảm xuống còn 0,79/10.000 dân, tỷ lệ lưu hành từ 0,59/10.000 dân giảm xuống còn 0,065/10.000 dân, tỷ lệ tàn tật bệnh nhân mới phát hiện từ 34,2% giảm còn 0%.

 

Công tác khám phát hiện và điều trị bệnh phong tại tỉnh được triển khai nhanh chóng. Ảnh: N.T
Công tác khám phát hiện và điều trị bệnh phong tại tỉnh được triển khai nhanh chóng. Ảnh: N.T

Trong thời gian qua, mạng lưới phòng-chống bệnh phong luôn được duy trì từ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm, công tác khám, phát hiện bệnh nhân phong tại tỉnh được triển khai nhanh chóng. Số lượng bệnh nhân phong quản lý và điều trị giảm dần theo từng năm, số lượng bệnh nhân mới phát hiện giảm dần. Công tác điều trị và quản lý bệnh nhân phong được duy trì và triển khai tốt theo quy định của chương trình, 100% bệnh nhân phong được theo dõi, chăm sóc và hướng dẫn cách tự chăm sóc tại nhà, phát hiện và điều trị kịp thời những cơn phản ứng phong nhằm giảm thiểu tối đa tàn tật mới và tàn tật nặng thêm. Các bệnh nhân phong bị tàn tật được cung cấp đầy đủ vật tư để phòng tránh tàn tật. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức… Sau loại trừ, ngành Y tế tỉnh tiếp tục củng cố và duy trì mạng lưới chống phong, đẩy mạnh công tác khám phát hiện và điều trị bệnh phong, ưu tiên công tác phòng tránh tàn tật, phục hồi chức năng, kinh tế-xã hội cho bệnh nhân phong bị khuyết tật.

Ông Lê Hữu Doanh-Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng-chống bệnh phong của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến để triển khai các hoạt động loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện đến năm 2020 đạt hiệu quả.

 

Tổng kết công tác kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh. Ảnh: N.T
Tổng kết công tác kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh. Ảnh: N.T

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cũng đưa ra những giải pháp cụ thể của tỉnh để công tác phòng-chống bệnh phong nằm trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt kết quả cao trong thời gian tiếp theo.

Dịp này, Bộ Y tế tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác phòng-chống bệnh phong giai đoạn 2011-2015. UBND tỉnh, Sở Y tế tặng giấy khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh phong năm 2015.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.