Nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân vi phạm quy định của pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-3, Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám-chữa bệnh và hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh” của Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh) đã họp kết thúc đợt giám sát.
 

Ảnh: Đức Phương
Ảnh: Đức Phương

Kết quả giám sát cho thấy, hệ thống cơ sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh có sự phát triển nhanh, đa dạng, trải rộng từ địa bàn trung tâm đến các xã vùng xa, góp phần giảm tải cho cơ sở y tế công lập và đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, qua khảo sát có rất nhiều cơ sở hành nghề khám-chữa bệnh và hành nghề dược vi phạm các quy định của pháp luật như: diện tích phòng khám chật hẹp, chưa đảm bảo ánh sáng, điều kiện vô trùng tại phòng điều trị; một số cơ sở chưa đảm bảo hệ thống xử lý chất thải, nước thải. Đáng chú ý, tình trạng các phòng mạch vừa khám-chữa bệnh vừa bán thuốc và các nhà thuốc bán thuốc không kê đơn diễn ra phổ biến. Nhiều cơ sở khám-chữa bệnh đã chỉ định bệnh nhân phải làm các dịch vụ kỹ thuật không cần thiết như: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… gây tốn kém tiền của.

Tiến độ kiểm định, cấp chứng chỉ cho người hành nghề khám-chữa bệnh và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh của Sở Y tế quá chậm, không đáp ứng được nhu cầu. Đến nay Sở y tế mới cấp chứng chỉ hành nghề khám-chữa bệnh cho 1.090/4.500 người (đạt 24,2%). Còn quá nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có giấy phép hoạt động (đến nay mới chỉ có 88/263 cơ sở hành nghề y được cấp phép, chiếm 33,4% và 174/447 cơ sở hành nghề dược được cấp phép, chiếm 38,9%). Nhiều cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân quảng cáo không đúng sự thật, dược liệu kém chất lượng…

Chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố còn lúng túng và buông lỏng quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Công tác thanh, kiểm tra chưa kiên quyết, xử lý chưa nghiêm.

Từ thực tế trên, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh) kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.