WHO thiết lập một mạng lưới phòng chống bệnh gan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã thiết lập một mạng lưới phòng chống bệnh gan, vốn là nguyên nhân gây bệnh kinh niên ở hàng trăm triệu người trên toàn thế giới.
 

Trong thông báo được phát đi từ Singapore, WHO khẳng định mạng lưới mới này là "nền tảng hợp tác quốc tế" để nâng cao nhận thức của người về bệnh gan, trao đổi thông tin, tăng cường năng lực của quốc gia, khu vực và quốc tế, tập trung các nguồn lực và cải thiện tình trạng điều trị hiện nay.

Theo WHO, mạng lưới mới dự kiến sẽ liên kết giữa cơ quan này với các cơ quan khác của Liên hợp quốc, các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, tổ chức dân sự và các nhóm bệnh nhân.

WHO ước tính hiện có khoảng 500 triệu người được chuẩn đoán nhiễm viêm gan B hoặc C. Tuyên bố của WHO cho rằng "dù virus viêm gan gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, song vấn đề này lại chưa được giải quyết một cách toàn diện trên bình diện quốc tế".

Theo ông Charles Gore, Chủ tịch Liên minh phòng chống bệnh gan thế giới, hiện tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cũng nhiều người virus HIV, và cao hơn nhiều so với bệnh lao và sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, bản thân các đơn vị phòng chống lao, HIV và sốt xuất thuyết thuộc WHO cũng có quy mô lớn hơn gấp 20-30 lần so với các chương trình phòng chống bệnh gan.

Kết quả nghiên cứu của Đại học Washington cho thấy khoảng 1,44 triệu người chết mỗi năm do bệnh gan, trong khi số ca tử vong do HIV và AIDS là 1,47 triệu.

Chính vì thế, ông Gore cho rằng "để tiếp tục cuộc chiến chống bệnh gan, các nước cần phải nâng nhận thức về căn bệnh này lên mức độ toàn cầu", thông qua việc cải thiện khả năng được tiếp cận với việc chẩn đoán và thuốc chữa bệnh, đặc biệt là người nghèo.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.