Vu khống cán bộ quan hệ bất chính và "cướp" tiền,nữ GĐ lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ giám đốc doanh nghiệp ở Cà Mau lãnh án 3 năm tù vì vu khống cán bộ làm sai quy định và quan hệ bất chính.
Ngày 17-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cà Mau (Cà Mau) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phương Mai (41 tuổi; giám đốc doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn TP Cà Mau) 3 năm tù về tội "Vu khống".
Bị cáo Trần Thị Phương Mai
Bị cáo Trần Thị Phương Mai
Trước đó, bị cáo Mai từng gửi nhiều đơn tố cáo cán bộ ở địa phương làm sai quy định và quan hệ bất chính khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra và xác minh, cơ quan chức năng xác định nội dung đơn tố cáo của bị cáo Mai là vu khống, không đúng sự thật.
Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Mai thuê phần đất ở phường 9, TP Cà Mau được nhà nước thu hồi để xây dựng và kinh doanh quán cà phê.
Lúc này, cơ quan chức năng nhiều lần vận động bị cáo tháo dỡ nhưng bất thành. Vào 8-2018, cơ quan chức năng TP Cà Mau đã tổ chức cưỡng chế công trình do bị cáo Mai xây dựng trái phép.
Sau đó, bị cáo Mai có đơn tố tổ công tác "cướp" 4 bao tiền chứa 15 tỉ đồng và nhiều vật dụng khác. Nhận đơn tố cáo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh và đưa ra kết luận nội dung đơn tố cáo của bị cáo Mai là không đúng sự thật.
Do không đồng ý với kết quả điều tra của cơ quan chức năng nên bị cáo Mai tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan trung ương. Theo đó, bị cáo Mai đã thay đổi nội dung tố cáo từ mất 4 bao tiền chứa 15 tỉ đồng xuống còn mất 2 bao với số tiền 6 tỉ đồng.
Trước đó, vào năm 2011, bị cáo Mai từng bị phạt 2 năm tù về hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt.
Vân Du (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).