Gia Lai:Điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu trụi hơn 300 tấn hồ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.V
Nhà kho bị cháy, bên trong chứa khoảng 350 tấn hồ tiêu và toàn bộ kho hàng đã được mua bảo hiểm gần 19 tỉ đồng. 
Ngày 18.4, Thượng tá Đặng Ngọc Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Hiện, Công an huyện Chư Pưh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC điều tra một vụ cháy kho được chủ nhân trình báo có chứa hàng trăm tấn hồ tiêu .
Vụ cháy xảy ra vào lúc 7h40 ngày 17.4 tại kho chứa hồ tiêu của Cty Liễu Định (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) do ông Đào Ngọc Định làm Giám đốc. Để dập lửa, Phòng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Đến 13h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Theo trình báo của chủ doanh nghiệp, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa khoảng 350 tấn hồ tiêu và kho hàng này đã được mua bảo hiểm gần 19 tỉ đồng. 
Ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, hiện trường vụ cháy trong kho đa phần là các loại cuống tiêu, lá tiêu, tiêu mụn. 
B.T (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.