Gia Lai: Khởi tố vụ hủy hoại hơn 4 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận, chiều ngày 19-4, đơn vị này vừa khởi tố 1 vụ hủy hoại rừng với diện tích hơn 4ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại 9 lô thuộc các Tiểu khu 1179, 1183 thuộc địa phận xã Chư Mố, huyện Ia Pa do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an huyện Ia Pa để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Như đã đưa tin, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2019, một số hộ dân tộc thiểu số trú tại huyện Kông Chro đi đến khu vực thuộc các Tiểu khu 1179, 1183 thuộc khu vực rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý, lén lút chặt, phá, đốt cây rừng tại 9 lô đất thuộc các tiểu khu nói trên, hủy hoại hơn 4 ha đất rừng để lấy đất làm nương rẫy. 
Hiện trường khu vực rừng bị hủy hoại. Ảnh: Cao Phong
Hiện trường khu vực rừng bị hủy hoại. Ảnh: Cao Phong
Được biết, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1 lán trại của Đinh Ưt (SN 1983 trú tại làng H’Rách, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro) nằm ngay trong khu vực rừng bị hủy hoại.
Hiện Cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Cao Phong

Có thể bạn quan tâm