Gia Lai: Hung thủ giết người để "trả thù" cho cha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-4, theo nguồn tin từ Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Theo đó, qua quá trình đấu tranh, đối tượng Huỳnh Minh Nhật (tên thường gọi Cu Bu, SN 1993, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khai nhận rằng trước đó cha của Nhật và nạn nhân là ông Nguyễn Công Luận (SN 1970, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) có xảy ra mâu thuẫn. Biết câu chuyện mâu thuẫn giữa cha và ông Luận, sáng 9-4, Nhật đã nảy sinh ý định cầm dao đi trả thù cho cha. Nhật dùng xe máy đi đến nhà ông Luận nằm trên đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku thì không thấy ông Luận ở nhà. 
Cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Luận. Ảnh: Văn Ngọc
Cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Luận. Ảnh: Văn Ngọc
Sau đó, Luận đi theo đường tỉnh lộ 664 đến cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Luận tại làng Blang 2, xã Ia Dêr. Khi thấy ông Luận ngồi trong cửa hàng, Nhật đã xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn. Ông Luận sau đó đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Còn Nhật bị bắt khẩn cấp ngay trong sáng 9-4. 
Cơ quan Công an sau đó đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu của Nhật thì xác định đối tượng này dương tính với ma túy. Bản thân Nhật cũng khai nhận đã nghiện ma túy và từng được đưa đi cai nghiện. Do đó không loại trừ khả năng Nhật gây án trong cơn “ngáo đá”. Hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.