Gia Lai: Bán "vườn cao su của quân đội" lấy tiền bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 17/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Công an xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quang Vinh (SN 1959) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Quang Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lương Ý
Theo điều tra ban đầu, vào tháng 9/2017, Vinh tự giới thiệu có vườn cây cao su tại huyện Đức Cơ cần bán thanh lý gỗ cao su.
Tin tưởng Vinh, một công ty tại tỉnh Bình Dương đã ký kết hợp đồng. 
Vinh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước là 700 triệu đồng và hẹn đến tháng 12/2017 sẽ bàn giao vườn cây để khai thác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vinh đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. 
Khi đến hẹn, phía đối tác yêu cầu giao vườn cây để khai thác thì Vinh nói nhiều lý do nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua tìm hiểu, công ty trên phát hiện vườn cây do Vinh rao bán đang thuộc diện quản lý của một đơn vị quân đội tại huyện Đức Cơ nên đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai. 
Ngày 30/10/2018, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Ngày 1/11/2018, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Vinh vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Trần Quang Vinh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khuất Nguyên (Thanh tra)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.