Chém trọng thương em vợ cũ, lĩnh 8 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dũng dùng rựa chém D. chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn nhưng vì nhìn thấy hai con nên không nỡ ra tay.
Sáng 2/4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Minh Dũng (SN 1976, xã Tam Anh Nam, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “giết người”.
Dũng dùng rựa chém D. chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn nhưng vì nhìn thấy hai con nên không nỡ ra tay.
Dũng dùng rựa chém D. chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn nhưng vì nhìn thấy hai con nên không nỡ ra tay.
Theo cáo trạng, chiều 19/6/2018, sau thời gian đi làm tại TP Đà Nẵng, Dũng trở về quê nhà và gặp vợ cũ (đã ly hôn 1 tháng) là chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1985, trú xã Tam Anh Nam).
Tại đây, Dũng tiến lại gần chị H. nói chuyện nhằm ôn lại tình cảm vợ chồng và đòi quan hệ nhưng bị từ chối.
Lúc này, chị H. nói: “Tui mà nói cho thằng D. biết thì nó xuống giết ông luôn” (tức Nguyễn Ngọc D., SN 1989, trú xã Tam Anh Nam, là em ruột chị H.).
Bực tức, Dũng dùng tay trái nắm tóc chị H., tay phải đánh vào vùng mặt chị này 2 cái, rồi lên xe máy bỏ đi.
Đến 1 giờ sáng ngày 20/6/2018, trên đường về nhà sau khi nhậu say, Dũng liền nảy ra ý định giết chết D. và vợ cũ rồi tự sát.
Anh D. điều trị tại bệnh viện
Anh D. điều trị tại bệnh viện
 
Về đến nhà, Dũng lấy cây rựa sau bếp đi qua nhà anh D. cách đó 150m. Tại đây, Dũng cầm cây rựa chém vào đầu anh D. khiến nạn nhân bất tỉnh.
Dũng tiếp tục tiến sang nhà chị H. với ý định giết chết vợ cũ rồi tự vẫn. Tuy nhiên, lúc đến gần giường ngủ của H., thấy vợ cũ đang ôm con trai, nghĩ về 2 người con, Dũng đã dừng tay.
Sau đó, Dũng nhờ con trai chở ra cầu Tam Hòa để tự vẫn, nhưng nghe lời khuyên can của con trai, Dũng bỏ ý định nhảy cầu.
Đối với nạn nhân D., cú chém mạnh khiến anh này bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích 25%.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dũng 8 năm tù về tội “giết người".
Lê Bằng (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.